Tay vợt hạng 117 thế giới bất ngờ vào tứ kết Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
06/09/2021 07:30 GMT+7

Vòng 4 đơn nam giải Mỹ mở rộng 2021 diễn ra rạng sáng nay 6.9 (giờ VN) đã chứng kiến thêm bất ngờ khi tay vợt hạng 117 thế giới Botic van de Zandschulp (Hà Lan) đánh bại Diego Schwartzman ( Argentina , 11) để giành vé vào tứ kết.

Zandschulp đã tham dự Mỹ mở rộng từ vòng loại đầu tiên và tính đến thời điểm này, tay vợt 25 tuổi người Hà Lan đã phải trải qua 7 trận đấu để có thể góp mặt ở tứ kết. Chiến thắng ấn tượng nhất của Zandschulp tại giải đấu năm nay chính là đánh bại hạt giống số 8 Casper Ruud (Na Uy) tại vòng 2.

Zandschulp gây ấn tượng tại Mỹ mở rộng 2021

Reuters

Vẫn thi đấu với tinh thần rất cao, Zandschulp tiếp tục gây bất ngờ khi có hai ván thắng liên tiếp trước Schwartzman với tỷ số 6/3 và 6/4 tại vòng 4. Dù hạt giống số 11 đã gỡ hòa bằng hai ván thắng cùng với tỷ số 7/5 nhưng ở ván đấu quyết định, chiến thắng đã thuộc về tay vợt ngoài tốp 100 khi Zandschulp có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6/1.

Schwartzman trở thành nạn nhân của Zandschulp

Reuters

Với chiến thắng sau 4 giờ 20 phút thi đấu, Zandschulp đã có được lần đầu tiên vào đến tứ kết một giải Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Với việc lọt vào tứ kết tại Mỹ mở rộng, Zandschulp đã trở thành tay vợt Hà Lan đầu tiên làm được điều này kể từ năm 2003.

Medvedev vẫn chưa để thua ván đấu nào tại giải năm nay

Reuters

Đối thủ tiếp theo của tay vợt hạng 117 thế giới sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch và là hạt giống số 2 của giải Daniil Medvedev (Nga), người cũng đã có chiến thắng 3-0 trước Daniel Evans (Anh). Medvedev vẫn đang trên đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho riêng mình khi đã hai lần thất bại trong trận chung kết tại Mỹ mở rộng 2019 và Úc mở rộng đầu năm nay.

Tay vợt 18 tuổi Fernandez tiếp tục gây sốc

Reuters

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt hạng 73 thế giới người Canada Leylah Fernandez tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng 2016 Angelique Kerber (Đức, 16) với tỷ số 2-1. Fernandez chính là tay vợt đã loại Naomi Osaka (Nhật Bản, 3) ở vòng đấu trước. Trong một trận đấu khác, Elina Svitolina (Ukraine, 5) cũng loại Simona Halep (Rumani) sau trận thắng với tỷ số 2-0.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.