Taylor Swift giúp chi tiêu thẻ tăng 35% ở Singapore

Taylor Swift giúp chi tiêu thẻ tăng 35% ở Singapore

Phương Thúy
Phương Thúy
26/03/2024 08:19 GMT+7

Chi tiêu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ lên tới 35% trong thời gian diễn ra concert The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore.

Những sự kiện có ngôi sao lớn biểu diễn như concert The Eras Tour của Taylor Swift luôn mang lại nguồn lợi lớn cho địa phương tổ chức, như thu hút du khách tới ăn uống, chi tiêu.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng UOB của Singapore, chi tiêu thẻ cho hầu hết các hạng mục liên quan đến du lịch đều tăng đột biến, dẫn đầu là chi tiêu tại các nhà bán lẻ quần áo tăng 85%, vận tải và du lịch tăng 80%, và giải trí tăng hơn 50%.

Taylor Swift giúp chi tiêu thẻ tăng 35% ở Singapore- Ảnh 1.

Concert của Taylor Swift mang lại khoảng 260 - 371,9 triệu USD cho nền kinh tế Singapore

REUTERS

Chi tiêu thẻ để thanh toán khách sạn tăng trưởng gần 45%, thực phẩm và đồ uống tăng hơn 30%.

Về địa điểm, khu vực Vịnh Marina và khu thương mại trung tâm gần Trung tâm thể thao Singapore - nơi tổ chức concert The Eras Tour của Taylor Swift có mức chi tiêu cao vượt trội so với cả nước.

Các chủ thẻ ngân hàng đã chi hơn 30 triệu USD để mua vé The Eras Tour, trong đó thẻ đăng ký tại Singapore chiếm gần 75%. Malaysia góp hơn 10% doanh thu, Thái Lan và Indonesia mỗi nước chiếm hơn 5%.

Từ tháng 7.2023, UOB đã ghi nhận số đơn đăng ký mở thẻ tín dụng tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam mỗi ngày tăng trung bình 45% sau khi thông tin về concert của Taylor Swift được công bố. Nguyên nhân là chủ thẻ UOB sẽ được mua vé sớm với các show diễn này.

Ngay sau khi có lịch biểu diễn, lượng đặt chỗ tại các khách sạn Singapore tháng 3.2024 tăng 10%. Nhu cầu bay từ các nơi trong khu vực đến Singapore cũng tăng vọt.

Về tổng thể, các nhà kinh tế học ước tính concert của Taylor Swift mang lại khoảng 260 - 371,9 triệu USD cho nền kinh tế Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.