CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 10.8: Chỉ 26,2% người lao động đủ sống cơ bản | Trung Quốc rơi vào giảm phát

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 10.8: Chỉ 26,2% người lao động đủ sống cơ bản | Trung Quốc rơi vào giảm phát

10/08/2023 07:53 GMT+7

Xuất khẩu rau quả dự báo vượt 5 tỉ USD; Bí thư Đinh Tiến Dũng nói lý do Hà Nội chưa cho thuê vỉa hè; Trung Quốc rơi vào giảm phát;... Cùng những nội dung đáng chú ý khác. Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Xuất khẩu rau quả dự báo vượt 5 tỉ USD trong năm 2023

Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sẽ vượt 5 tỉ USD, với một điều kiện: giữ được tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Trung Quốc đang là thị trường nhập rau lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 65,8% tổng xuất khẩu rau quả.

Xuất khẩu rau quả dự báo vượt 5 tỉ USD trong năm 2023

Chỉ 26,2% người lao động có điều kiện ăn thịt, cá hằng ngày

Theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ hơn 24% người lao động người lao động có tiền lương và thu nhập vừa đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản; có đến 75,5% người lao động thu nhập không đáp ứng nhu cầu, có người thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu.

Chỉ 26,2% người lao động có điều kiện ăn thịt, cá hằng ngày

Điều chỉnh phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Dầu Giây

Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa ban hành quyết định điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đối với 2 nhóm phương tiện trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Quyết định sẽ có hiệu lực từ từ 0 giờ ngày 1.9.

Điều chỉnh phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Dầu Giây

Bí thư Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm rất đặc thù, tinh thần là giữ nguyên'

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc chủ trương của T.Ư về sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng quận Hoàn Kiếm rất đặc thù nên tinh thần là giữ nguyên.

Bí thư Hà Nội: 'Quận Hoàn Kiếm rất đặc thù, tinh thần là giữ nguyên'

Bí thư Đinh Tiến Dũng nói lý do Hà Nội chưa cho thuê vỉa hè

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thời điểm này chưa phù hợp để triển khai cho thuê lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội vì 2 lý do chính.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nói lý do Hà Nội chưa cho thuê vỉa hè

TSMC hâm nóng cuộc đua chip, đầu tư 3,8 tỉ USD vào Đức  

Theo thông báo của TSMC ngày 8.8, công ty Đài Loan này đã phê chuẩn kế hoạch đầu tư 3,5 tỉ euro vào một nhà máy sản xuất chip tại Đức. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của TSMC ở châu Âu và là nhà máy thứ 3 của công ty bên ngoài Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

TSMC hâm nóng cuộc đua chip, đầu tư 3,8 tỉ USD vào Đức

Kinh tế khó khăn, người Mỹ tăng chi trước trả sau

Tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân Mỹ đang vay nợ bằng thẻ tín dụng nhiều hơn bao giờ hết. Sau khi kết thúc quý 2/2023, dư nợ thẻ tín dụng của người Mỹ ngày càng chồng chất, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỉ USD.

Kinh tế khó khăn, người Mỹ tăng chi trước trả sau

Trung Quốc rơi vào giảm phát

Dựa trên dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất của Trung Quốc trong tháng 7 đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nước này được cho là đã chính thức rơi vào giảm phát.

Trung Quốc rơi vào giảm phát

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.