Té vì vấp phải chó cưng, người phụ nữ bị nhiễm trùng lộ cả xương sọ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/06/2023 16:38 GMT+7

Trong một lần dắt chó cưng đi dạo, cô Shelley Puchalsky, ở bang Florida (Mỹ), đã vô tình vấp phải con chó và té úp mặt xuống đường. Cô bị rách mũi, trán. Người phụ nữ không ngờ vụ tai nạn khó tin này lại khiến cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vết thương ở trán lan rộng và sâu đến mức lộ cả xương sọ ở vùng trán.

Sự việc xảy ra vào tháng 9.2019, khi cô Shelley Puchalsky, 39 tuổi, dẫn chú chó cưng ra ngoài đi dạo. Nhưng khi đang đi, cô đã vô tình vấp phải con chó và ngã đập mặt xuống đường. Hậu quả là cô bị rách mũi và trán, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Té vì vấp phải chó cưng, người phụ nữ bị nhiễm trùng lộ cả xương sọ - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã phẫu thuật ghép da và khâu 40 mũi trên mặt và trán cô Shelley Puchalsky

SHUTTERSTOCK

Cô Puchalsky sau đó đã đến bệnh viện khâu lại vết thương. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua nhưng vết thương không lành và bắt đầu chảy mủ. Mọi thứ tệ hơn khi nhiễm trùng lan ra và dần ăn mòn da cô.

Đặc biệt, vết nhiễm trùng trên trán bắt đầu lan đến chân mày và da đầu. Da trên trán cô gần như không còn và khiến xương trán lộ ra ngoài.

"Mọi thứ tiếp tục nghiêm trong. Da của tôi như bị bong ra khỏi xương trán vì nhiễm trùng quá nặng. Điều đó thật tồi tệ", cô Puchalsky kể lại.

Nhiễm trùng nghiêm trọng đến mức bác sĩ xác định cô đã bị viêm tủy xương, tình trạng mà nhiễm trùng bắt đầu phá hủy cấu trúc xương. Bệnh tình của cô tiếp tục xấu đi và dẫn đến nhiễm trùng máu.

Các bác sĩ đã dùng nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị khác nhau để khống chế nhiễm trùng và cứu sống cô Puchalsky, đặc biệt là ca phẫu thuật lớn diễn ra vào tháng 2.2021. Trong ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã loại bỏ rất nhiều mô nhiễm trùng.

Sau khi nhiễm trùng được khống chế, cô Puchalsky tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ để ghép da ở mũi và trán. Tổng cộng cô phải khâu 40 mũi, trong đó 20 mũi trên trán và 20 mũi trên mũi.

Trên thực tế, tình trạng nhiễm trùng của cô Puchalsky nghiêm trọng vì cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố. Điều trước tiên là vết thương ở trán và mũi của cô Puchalsky là một loại chấn thương nghiêm trọng, khiến một mảng lớn trên da mặt bị bong tróc khỏi lớp cơ, mô liên kết và xương mặt bên dưới. Đây là loại chấn thương thường liên quan đến tai nạn khi sử dụng xe cơ giới hay máy móc. Một nguyên nhân khác là cô bị thiếu máu và mắc bệnh tự miễn.

Hiện tại, cô đang gây quỹ 30.000 USD, khoảng 700 triệu đồng, để tiếp tục phẫu thuật tái tạo mặt và khắc phục các vết sẹo. Cô hy vọng sẽ được phẫu thuật trước khi làm lễ cưới vào tháng 12 năm nay với ông David Miller, 59 tuổi, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.