Techfest 2023: Bước tiến lớn của startup Việt trên thị trường quốc tế

Thành Luân
Thành Luân
23/09/2023 07:18 GMT+7

Techfest 2023 - sự kiện thường niên lớn nhất Việt Nam dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lần đầu tiên được tổ chức tại Melbourne, Úc.

Đại học Monash (Úc) đã vinh dự hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Phát triển Thị Trường và Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ để đồng tổ chức Techfest Quốc tế 2023. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Úc, góp phần đưa các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra toàn cầu.

Techfest 2023: Bước tiến lớn của start-up Việt trên thị trường quốc tế - Ảnh 1.

Đại học Monash tự hào đồng tổ chức Techfest Quốc tế 2023 tại Úc, đánh dấu cột mốc 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước

CTV

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của phái đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu, trong chuyến thăm và làm việc cũng như tham dự Đại hội Doanh nhân Toàn cầu 2023 tổ chức tại Victoria, Úc.

Techfest Quốc tế 2023 là bước đi lớn tiếp theo cho sự phát triển này. Đây là sự kiện nhằm nâng cao tiềm năng cho thị trường và giải pháp công nghệ của Việt Nam và Úc, đồng thời hướng tới quan hệ hợp tác xuyên biên giới. Sự kiện là nơi hội tụ, giới thiệu, kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và Úc, khuyến khích nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo và tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đây cũng là dịp đặc biệt để các công ty khởi nghiệp Việt Nam tìm hiểu quy trình quản lý vận hành, thiết bị, công cụ và những nghiên cứu về công nghệ mới nhất tại Úc. Techfest Quốc tế 2023 cũng là nền tảng để các công ty và nhà đầu tư mạo hiểm của Úc thành lập các quỹ học bổng hoặc quỹ đầu tư dành cho những công nghệ mới từ Việt Nam.

Về phía Đại học Monash, Chủ tịch lâm thời kiêm Phó hiệu trưởng, Giáo sư Susan Elliott AM cho biết: "Đại học Monash rất tự hào và vui mừng khi trở thành đơn vị phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ để tổ chức Techfest Quốc tế 2023".

Trong phần trình bày về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Cục trưởng Phạm Hồng Quất chia sẻ: "Việt Nam đứng thứ 48/132 quốc gia về Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII), định vị nền kinh tế của chúng ta ở top 4 khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam được đánh giá đứng thứ 54 trên toàn cầu và thứ 10 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những thành tựu này là minh chứng cho chất trẻ, tính năng động của Việt Nam và tiềm năng to lớn trong đổi mới và khởi nghiệp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.