Tehran nói vô hiệu hóa âm mưu phá hoại Iran

24/11/2022 08:42 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cáo buộc những đối thủ của Iran tìm cách kích động “cuộc chiến khủng bố” nhằm phá hoại nước này, nhưng âm mưu đó đã bị dập tắt.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian

afp

Âm mưu nhằm kích hoạt nội chiến ở Iran và khiến chính phủ tan rã đã bị dập tắt, theo RT dẫn lời Ngoại trưởng Abdollahian hôm 23.11. Nhà ngoại giao cáo buộc những cuộc bạo động gần đây ở nước này được tiếp tay bằng vũ khí Mỹ và Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran hôm 23.11, ông Abdollahian nói chính phủ Iran đã thu thập được tài liệu cho thấy các đối thủ của nước này muốn khơi mào “cuộc chiến khủng bố” với mục tiêu cuối cùng là gây chia rẽ Iran. Tuy nhiên, những âm mưu trên đã thất bại.

Lực lượng cảnh sát đạo đức Iran bị giải tán sau phong trào phản đối mạnh mẽ?

Ngoại trưởng cũng cho rằng các cuộc bạo động chống chính phủ gần đây có bàn tay can thiệp của nước ngoài. Theo ông Abdollahian, những nước này đã trang bị vũ khí cho các tay súng khủng bố ở khu vực của người Kurd thuộc láng giềng Iraq.

Bên cạnh đó, vị ngoại trưởng cho biết trong 8 tuần qua, Iran phát hiện dấu hiệu nước ngoài đang can thiệp mạnh mẽ vào tình hình nội bộ nước này. Tổng cộng 76 “trung tâm khủng bố và chống Iran” đã xuất hiện ở khu vực của người Kurd thuộc Iraq. Vũ khí Mỹ và Israel lại bị tuồn trái phép vào Iran.

“Những người bạn của chúng tôi ở Iraq cam kết sẽ quét sạch những tổ chức khủng bố này và tước vũ khí của chúng trong một thời gian nhất định”, theo ngoại trưởng, thêm rằng Iran sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iraq nếu phát hiện những mối đe dọa tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.