Tên lửa đạn đạo Triều Tiên đạt vận tốc gấp 16 lần âm thanh?

30/01/2022 22:07 GMT+7

Ước tính tên lửa đạn đạo tầm trung được CHDCND Triều Tiên thử nghiệm sáng 30.1 đã đạt tốc độ tối đa Mach 16 (tức gấp 16 lần vận tốc âm thanh) vào thời điểm rời bệ phóng.

Bản tin trên truyền hình Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 30.1

afp

Đó là thông tin được Hãng thông tấn Yonhap đăng tải, dẫn nguồn tin quân sự không nêu tên.

Cũng theo nguồn tin này, các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho rằng tên lửa trên tương tự như dòng Hwasong-12 được Bình Nhưỡng thử nghiệm tháng 11.2017.

Hwasong-12 là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Khi ấy, tên lửa Hwasong-12 bay được 787 km và đạt độ cao tối đa hơn 2.111 km.

Dựa trên tính toán vào thời điểm đó, tên lửa Hwasong-12 có thể đạt 4.500 km nếu được điều chỉnh và khai hỏa trên quỹ đạo cho phép tối đa hóa tầm bắn. Điều này cho phép Triều Tiên đặt đảo Guam của Mỹ vào tầm bắn.

Hwasong-12 - tên lửa đạn đạo tầm trung uy lực của Triều Tiên

Sáng ngày 30.1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng tên lửa từ tỉnh Jagang ra hướng biển. Tên lửa vượt qua quãng đường 800 km trong vòng 30 phút, đạt độ cao tối đa 2.000 km trước khi rơi xuống khu vực biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Sau đó, ông Noh Kyu-duk, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc đã gọi điện trao đổi với những người đồng cấp Nhật Bản và Mỹ, theo Yonhap.

Ông Sung Kim, Đặc phái viên Triều Tiên của Mỹ, đã lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, vụ phóng tên lửa sáng 30.1 cũng đánh dấu đợt thử nghiệm tên lửa uy lực nhất của Triều Tiên từ năm 2017 đến nay.

Bình Nhưỡng vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ thử ngày 30.1.

Trước hôm nay, Triều Tiên đã thử 6 tên lửa từ đầu năm 2022, bao gồm ít nhất 9 tên lửa các loại, từ tên lửa đạn đạo, hành trình đến tên lửa bội siêu thanh, theo tuyên bố của nước này.

Chuyên gia nhận định ra sao về việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa?

Nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho đảo Guam, tháng 11.2021 Lục quân Mỹ đã triển khai thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Vòm Sắt tại lãnh thổ này. Mục đích nhằm thẩm định mức độ tương thích của tổ hợp tên lửa đánh chặn do Israel sản xuất trong việc gia cố lá chắn phòng thủ tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.