Tên lửa Nga bắn vào Lviv, tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi viện trợ vũ khí

18/04/2022 19:31 GMT+7

Hôm nay 18.4, tên lửa Nga tiếp tục bắn vào thành phố Lviv ở miền tây Ukraine, gây ra nhiều tiếng nổ lớn.

Thống đốc vùng Lviv Maksym Kozystkiy nói rằng ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi 5 tên lửa bắn trúng nhiều địa điểm tại đây.

Trong đêm 17 rạng ngày 18.4, quân đội Nga nói đã tấn công 315 mục tiêu Ukraine, tiêu diệt nhiều cơ sở quan sự, bắn rơi 3 máy bay và 11 máy bay không người lái.

Những toà nhà của thành phố Lviv bị phá huỷ sao khi trúng pháo kích

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên hôm 18.4 là ngày thứ 2 liên tiếp Ukraine và Nga không đạt được thỏa thuận về mở được hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Ông nói rằng việc trì hoãn cung cấp vũ khí cho Ukraine chính là “giấy phép cho Nga lấy thêm tính mạng người Ukraine”.

Trong nỗ lực cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine, mới đây Nhà Trắng đã xác nhận chuyến hàng viện trợ quân sự đang bắt đầu đến Ukraine. Đây là chuyến hàng đầu tiên Mỹ cung cấp các loại vũ khí hạng năng như trực thăng, xe thiết giáp, lựu pháo… cho Ukraine.

Mỹ sẽ cung cấp nhiều khí tài quân sự hạng nặng cho Ukraine

ẢNH: REUTER

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden đến Kyiv đồng thời nhấn mạnh sẽ không “nhượng lại miền đông” để chấm dứt chiến sự với Nga.

Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Biden đang cân nhắc cử Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hoặc Ngoại trưởng Antony Blinken công du Ukraine.

Trong diễn biến liên quan đến các nỗ lực đàm phán, theo Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba cho hay gần đây vẫn chưa có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào giữa Ukraine và Nga, sau khi Tổng thống Putin nói rằng nỗ lực đàm phán đã đi vào ngõ cụt.

Ông Kuleba nói rằng ngoại trưởng hai nước vẫn chưa thật sự đối thoại chính thức, và tình hình nguy kịch ở Mariupol có lẽ là trở ngại cho nỗ lực đàm phán.

Hôm 17.4, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva cho biết Kyiv đã hoàn tất bảng câu hỏi cần thiết để Liên minh châu Âu (EU) xem xét, quyết định về tư cách thành viên cho nước này.

Trả lời trên đài truyền hình Ukraine tối 17.4, ông Zhovkva cho biết: "Hôm nay, tôi có thể nói rằng tài liệu đã được phía Ukraine hoàn thành"

Theo hãng Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trao bảng câu hỏi nói trên cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm của bà đến Kyiv ngày 8-4 vừa qua.

Bà von der Leyen cũng đã cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình để Ukraine trở thành thành viên EU sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.