Tết Đoan Ngọ: Người dân TP.HCM đội mưa sắm đồ cúng, chợ tấp nập ban đêm

03/06/2022 09:05 GMT+7

Đêm trước ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều chợ ở TP.HCM đông đúc người dân đội mưa đến mua đồ cúng sớm. Rượu nếp, trái cây, bánh ú, lá xông là những mặt hàng đắt khách vào ngày “diệt sâu bọ” này.

Chiều 2.6, mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực TP.HCM gây khó khăn trong việc đi lại nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa đi mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là tết diệt sâu bọ (mùng 5.5 âm lịch).

Người dân “đội mưa” đi mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 âm lịch)

NHẬT THỊNH

Lá xông rất đắt hàng, được bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/bó

NHẬT THỊNH

Tết Đoan Ngọ ở TP.HCM: Gia đình người Hoa nấu bánh bá trạng xuyên đêm

Ghi nhận tại các khu chợ ở TP.HCM trong đêm 2.6 (mùng 4.5 âm lịch) như chợ Võ Thành Trang, chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình), vỉa hè các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Âu Cơ… các mặt hàng được mua nhiều nhất là bánh ú, rượu nếp, lá xông, trái cây...

Chị Nguyễn Thị Lan (bìa trái, 39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) thường ngày làm nghề điện lạnh, đến Tết Đoan Ngọ chị ra chợ Võ Thành Trang bán để có thêm thu nhập

NHẬT THỊNH

Tranh thủ đi chợ mua đồ cúng trong đêm vì sáng mai đi làm sớm, chị Đặng Thái Hà (ngụ Q.Tân Bình) cho biết giá cả các mặt hàng năm nay có nhích nhẹ so với mọi năm.

“Sáng mai phải đi làm sớm nên tôi đi mua đồ cúng trước dù trời mưa. Hằng năm tôi đều ghé chợ Võ Thành Trang, tôi thấy giá cả có nhỉnh hơn mọi năm nhưng không đáng kể”, chị Hà chia sẻ.

Theo đó, giá bán nhiều mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường như bánh ú lá tre có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/chục, bánh ú không nhân có giá 30.000 - 35.000 đồng/chục, xôi và chè có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/chén, lá xông 15.000 - 20.000 đồng/bó...

Trong khi đó, giá trái cây cũng tăng 10-15% so với ngày thường, hoa cúc Đà Lạt có giá 20.000 - 35.000 đồng/bó, vải thiều 35.000 - 45.000 đồng/kg, chôm chôm 25.000 - 30.000 đồng/kg...

Chị Lan tự tin về chất lượng bánh nên luôn cho khách ăn thử trước khi quyết định mua

NHẬT THỊNH

Bánh ú là mặt hàng đặc trưng ngày Tết Đoan Ngọ, giá 50.000 - 60.000 đồng/chục, bánh không có nhân giá 30.000 đồng/chục

NHẬT THỊNH

Cứ đến dịp Tết Đoan Ngọ là cô Nguyễn Ngọc Thảo (ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) lại đi xe về TP.HCM để bán bánh ú lá tre trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình). “Thường ngày tôi làm bánh tiêu bỏ mối ở Tây Ninh, đến dịp mùng 5.5 mới làm bánh ú lá tre bán. Hôm qua tôi bán từ 6 giờ tối đến hơn 10 giờ đêm thì về. Hôm nay trời mưa nên chắc sẽ chậm hơn”, cô Thảo tâm sự.

NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Tuấn Anh (ngụ Q.Tân Bình) đội mưa để mua bánh về sáng mai cúng sớm

NHẬT THỊNH

Hoa và trái cây có giá bán nhỉnh hơn ngày thường

NHẬT THỊNH

Cơm rượu nếp nhiều nơi bán với giá 30.000 - 35.000 đồng/hộp

NHẬT THỊNH

Tiểu thương cho biết giá hoa cúng không thay đổi nhiều so với ngày rằm, hoa cúc Đà Lạt có giá 20.000 - 35.000 đồng/bó

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.