Tết Nhâm Dần 2022, du khách đến Đà Lạt say đắm vẻ đẹp rừng hoa bất tử

03/02/2022 10:45 GMT+7

Giữa chốn cao nguyên Lâm Viên xanh ngát bạt ngàn, có một rừng hoa rực rỡ sắc màu đang thổi hồn vào vẻ đẹp núi rừng nơi đây. Đó là rừng hoa mang tên… hoa bất tử.

Tựa như vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của người thiếu nữ vùng cao, rừng hoa bất tử níu chân không ít du khách khi đến với TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sở hữu rừng hoa bất tử này là một chàng trai chỉ mới 23 tuổi – Võ Ngọc Minh Nhật.

Võ Ngọc Minh Nhật, chủ nhân của rừng hoa bất tử

tiểu quyên

Rừng hoa bất tử của Minh Nhật nằm cạnh quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Xuân Thọ (TP.Đà Lạt), cách trung tâm thành phố khoảng chừng 20km. Ban đầu, rừng hoa bất tử là nơi gia đình anh Võ Ngọc Minh Nhật trồng hoa để phục vụ cho việc trang trí và cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, nhìn thấy được lợi nhuận từ việc trồng hoa chưa cao, bất tử lại là loài hoa đẹp và đầy ý nghĩa, Minh Nhật đã nảy sinh ý định làm du lịch từ chính vườn hoa của gia đình.

Du khách thích thú chụp hình với hoa bất tử

tiểu quyên

Rừng hoa bất tử đi vào hoạt động từ tháng 2.2020. Điểm đặc biệt ở đây, rừng hoa miễn phí hoàn toàn phí tham quan cho du khách. Thay vào đó, việc bán nước cho khách du lịch đã giúp gia đình anh Nhật tăng thêm thu nhập so với việc trồng hoa ban đầu. Đạt được hiệu quả từ kinh doanh du lịch, rừng hoa với tổng diện tích ban đầu là 5.000 m2 đến nay đã được mở rộng, lên đến 10.000 m2.

Bạt ngàn rừng hoa bất tử

tiểu quyên

Khách du lịch khi đến với rừng hoa bất tử không chỉ ngây ngất bởi vẻ đẹp của loài hoa này mà còn chìm đắm trong không gian rộng mở và đầy sắc màu. Theo anh Võ Ngọc Minh Nhật, du khách đến với rừng hoa ở mọi độ tuổi và đa phần là các bạn trẻ có sở thích “check-in” hay “sống ảo”. Những ngày cuối tuần hay các dịp lễ, Tết, rừng hoa đón khoảng 300 – 400 lượt khách/ngày và 20 – 50 lượt khách/ngày vào những ngày trong tuần.

Góc “sống ảo” được trang trí bởi hoa bất tử

tiểu quyên

Ngoài việc trồng hoa để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, Minh Nhật còn mở thêm góc nhỏ quà lưu niệm, các góc chụp hình “sống ảo” được trang trí bởi hoa bất tử, khu cà phê với “view” rừng hoa và đồi thông.

Không gian trưng bày quà lưu niệm của “Rừng hoa bất tử Đà Lạt”

tiểu quyên

“Tuy hoa bất tử nở rộ và chỉ sống được 1 tuần nhưng việc mở rộng rừng hoa, liên tục trồng các lứa hoa mới sẽ luôn đảm bảo khách du lịch có thể thưởng thức được vẻ đẹp của loài hoa này ở bất kỳ thời điểm nào. Bên cạnh đó, dự định trong thời gian tới, rừng hoa bất tử sẽ ra mắt các dịch vụ du lịch mới như các buổi nhạc acoustic, tiệc BBQ,…để du khách có những trải nghiệm đầy thú vị tại rừng hoa bất tử khi đến với thành phố hoa Đà Lạt”, Minh Nhật cho biết thêm.

Trung tâm Đà Lạt kẹt cứng tối mùng 2 tết, quán ăn kín bàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.