Tết Việt đầm ấm của sinh viên Lào

Khánh An
Khánh An
22/01/2023 17:00 GMT+7

Nhiều sinh viên Lào xa quê trong dịp Tết Nguyên đán tham gia các hoạt động mừng tết cổ truyền Việt Nam và hòa mình cùng gia đình Việt.

Thời gian qua, do đại dịch Covid-19, nhiều sinh viên Lào tại TP.HCM không có điều kiện về nước vào dịp Tết Nguyên đán đã có những trải nghiệm đáng nhớ cùng các gia đình Việt, cùng gói bánh tét, bánh chưng và đón tết cổ truyền Việt Nam.

Dịp tết năm nay, điều kiện đi lại dễ dàng hơn giúp nhiều sinh viên có thể thu xếp về thăm nhà, nhưng có những bạn vẫn chọn ở lại để cảm nhận không khí tết Việt. Nhiều tổ chức, đoàn thể ở Việt Nam tổ chức những chương trình đặc biệt nhằm giúp các bạn không cảm thấy lạc lõng và bớt nhớ nhà khi tết đến, xuân về.

Sinh viên Lào tham gia gói bánh tét tại TP.HCM dịp Tết Nhâm Dần

BQL KTX Sinh viên Lào tại TP.HCM

Ở lại ăn tết

Chia sẻ với Thanh Niên, bạn Sixanamoungkhoun Thevy, sinh viên năm 4 Khoa Dược - Trường đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), cảm nhận nhiều khác biệt giữa Tết Nguyên đán và Tết Năm mới (Bun Pi May) của Lào vào tháng 4. Thevy cho biết năm nay dự định tiếp tục ăn tết tại Việt Nam.

Ở Việt Nam hiện nay có hơn 16.000 sinh viên Lào theo học tại 27 trường, học viện. Những năm gần đây, đa số sinh viên Lào học liên quan các ngành y, dược, kinh tế và những ngành liên quan luật, quản lý công, sư phạm.

“Em thấy tết Việt Nam rất vui. Năm vừa rồi là lần đầu em ăn tết ở Việt Nam, em thấy rất thú vị và có nhiều thứ khác với Lào. Em có làm bánh tét, đi chợ mua hoa, trái cây để trang trí bàn thờ. Nhà trường có tổ chức nấu các món ăn Việt Nam như thịt kho trứng, canh khổ qua và cả món đặc sản của Lào. Các bạn tập trung lên trường tham gia nhiều hoạt động như viết thư pháp, câu đối ngày tết”, Thevy kể.

Năm nay, Thevy vừa tham gia chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào và có mẹ nuôi ở đây nên rất hào hứng khi tết đến. “Tình cảm người Việt Nam rất tốt, luôn luôn giúp đỡ Lào nhiều thứ khi gặp khó khăn. Ngay cả ở trường, thầy cô và các bạn cũng giúp đỡ rất nhiều để em vượt qua những khó khăn”, Thevy kể.

Sinh viên Lào tham gia các trò chơi dân gian dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại TP.HCM

Bạn Thoummavong Oulayvanh, sinh viên năm 3 Khoa Xã hội và nhân văn - Trường đại học Văn Lang, chia sẻ mong muốn ở lại ăn tết cùng gia đình mẹ nuôi, tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam xem có những nét tương đồng, khác nhau ra sao.

“Tết ở Việt Nam rất vui. Em rất thích bánh tét vì nó có vị mằn mặn và có đậu, thịt”, Thoumavong chia sẻ và cho biết mình rất hạnh phúc vì là một sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam nhưng cảm thấy như đang ở trong gia đình, vì mọi người rất quan tâm, giúp đỡ.

Nhiều hoạt động

Theo anh Huỳnh Thanh Nhã, Phó giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM, trong dịp Tết Nguyên đán Việt Nam, các bạn sinh viên Lào nhận được sự quan tâm rất lớn từ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị phối hợp rất quan tâm và hỗ trợ các bạn.

Anh Nhã cho biết: “Những hoạt động mà chúng tôi tổ chức trong thời gian qua giúp các bạn trải nghiệm nấu bánh chưng, bánh tét và sau những hoạt động này, các phần quà bánh cũng được trao tặng cho các bạn. Bên cạnh đó, mỗi bạn sinh viên Lào đều nhận được một phần quà Tết Nguyên đán”.

Cũng theo anh Nhã, ngoài các sự kiện trên còn có một buổi liên hoan chào mừng năm mới cho tất cả sinh viên Lào lưu trú tại ký túc xá để các bạn có cảm giác được ăn tết Việt Nam và không phải mang tâm lý xa nhà, giúp các bạn có tình cảm ấm áp.

“Năm nay có thể là điều kiện thuận lợi cho các bạn được về quê trong dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, do thời gian nghỉ tương đối dài. Một số bạn không có điều kiện về, chúng tôi cũng sẽ vận động các đơn vị trao tặng các bạn những phần quà tết và không để ai thiếu những phần quà mang đậm hương vị tết Việt Nam”, anh Nhã chia sẻ.

Trong những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Thành đoàn TP.HCM và Ký túc xá Sinh viên Lào tổ chức nhiều hoạt chăm lo, hỗ trợ sinh viên Lào không về quê nhân dịp Tết Nguyên đán. Chuỗi hoạt động đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các sinh viên Lào.

Theo ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đây là dịp đặc biệt giúp sinh viên Lào tham gia trải nghiệm, tìm hiểu bản sắc văn hóa, đặc trưng ngày Tết cổ truyền Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian, hướng dẫn làm bánh chưng, mứt tết, viết thư pháp, trang trí không gian tết tại nơi lưu trú...

“Đối với các bạn sinh viên không về quê nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp vận động các nguồn lực để chăm lo cho các bạn, để những bạn phải ở lại đến cận tết đều có quà, tham gia nhiều hoạt động giao lưu, đón tết cùng các gia đình nuôi, giúp các bạn bớt đi phần nào nỗi nhớ gia đình”, ông Thu cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.