Thác Bản Giốc 'khát' nước

21/04/2023 09:20 GMT+7

Theo lãnh đạo UBND xã Đàm Thủy (H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), do hạn hán cộng với việc thủy điện trên thượng nguồn điều tiết nước không hợp lý nên nhiều thời điểm trong ngày thác Bản Giốc (thuộc địa phận xã Đàm Thủy) không có nước.

Bản Giốc là một trong 7 thác hùng vĩ nhất thế giới, có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua các tầng đá vôi, tung bọt nước trắng xóa làm mờ cả một vùng rộng lớn.

Thác Bản Giốc thời điểm nhiều nước và ít nước

Đây là điểm tham quan lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đến đây, du khách có thể chèo thuyền trên sông Quây Sơn để ngắm thác, hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng và tận hưởng cảm giác mát lành.

Tuy nhiên mới đây, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc cho biết, năm 2023, do tình hình thời tiết ít mưa, khô hạn kéo dài, lượng nước chảy về thác Bản Giốc sụt giảm nghiêm trọng, rất nhiều thời điểm trong ngày, thác không có nước.

Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay vào thời điểm mùa khô, từ cuối tháng 11 năm trước đến đầu tháng 5 năm sau nhưng năm nay tình trạng thiếu nước nghiêm trọng hơn.

Nói về hiện tượng trên, ông Trần Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy, cho biết nguyên nhân chủ yếu do tình hình hạn hán cộng với việc thủy điện trên thượng nguồn cách thác 2 km điều tiết nước không hợp lý.

"Tại địa phương, khoảng nửa năm nay chưa có trận mưa lớn nào. Tháng trước cũng có một trận mưa rào nhưng lượng nước không đáng kể", ông Phú nói và cho hay, thời điểm hiện tại nếu thủy điện trên thượng nguồn xả nước ra thì thác Bản Giốc mới có nhiều nước nhưng phải đến 11 giờ nước mới đổ về tới thác.

"Hàng ngày, chỉ trong khoảng thời gian từ 11 - 14 giờ thác mới có nhiều nước. Nếu du khách đi vào khoảng thời gian khác sẽ chỉ nhìn thấy rong, rêu và dòng chảy yếu, không đẹp như lúc có nhiều nước", ông Phú nhấn mạnh.

Theo ông Phú, việc thác Bản Giốc không có nhiều nước dẫn đến nhiều du khách đã phản ánh với địa phương, họ lặn lội đường xa từ TP.HCM, Cần Thơ đến đây nhưng không được ngắm cảnh.

"Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên về việc điều tiết hài hòa trong khi khai thác nguồn nước thượng nguồn sông Quây Sơn và hy vọng thời gian tới sẽ có mưa để đón khách dịp 30.4 - 1.5", ông Phú nói.

Theo thống kê, những tháng đầu năm nay, khu du lịch thác Bản Giốc đã đón 56.348 lượt khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.