Thác Bản Giốc khô cạn, Cao Bằng yêu cầu các hồ chứa thủy điện xả nước

22/04/2023 10:51 GMT+7

Những ngày gần đây, thác Bản Giốc (địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) khô nước do các thủy điện trên thượng nguồn điều tiết nước không hợp lý và thời tiết nắng hạn kéo dài.

Thác Bản Giốc khô cạn, Cao Bằng yêu cầu các hồ chứa thủy điện xả nước - Ảnh 1.

Thác Bản Giốc khô nước trong những ngày vừa qua

TTXVN

Vì thế, Sở Công thương tỉnh Cao Bằng hôm qua 21.4 đã có công văn gửi các công ty thủy điện yêu cầu duy trì dòng chảy đảm bảo cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 sắp tới.

Theo đó, ba nhà máy thủy điện Thoong Gót, Thoong Cót 2 và Bản Rạ kể từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày 29.4 đến hết ngày 3.5.2023 phải xả nước về hạ lưu. Cụ thể, đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh (vận hành hồ chứa thủy điện Thoong Gót, xã Chí Viễn, Trùng Khánh): Khi mực nước hồ đang ở cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua-bin, nhà máy phải ngừng phát điện và không được phép tích nước, phải xả nước về hạ lưu.

Đối với Công ty TNHH Trường Minh (vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Thoong Cót 2 tại xã Chí Viễn) và Công ty CP Thủy điện Đông Bắc (vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bản Rạ ở xã Đàm Thủy): Nếu lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn mức phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thì phải dừng phát điện; bắt buộc duy trì thường xuyên dòng chảy về hạ lưu để đảm bảo phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp, duy trì môi trường thủy sinh và đảm bảo cảnh quan thác Bản Giốc.

Thác Bản Giốc khô cạn, Cao Bằng yêu cầu các hồ chứa thủy điện xả nước - Ảnh 2.

Thác Bản Giốc từng được báo nước ngoài bình chọn vào nhóm 50 ngọn thác đẹp nhất thế giới

TN

Do tình hình thời tiết ít mưa, khô hạn kéo dài, lượng nước chảy về thác Bản Giốc sụt giảm nghiêm trọng, rất nhiều thời điểm trong những ngày vừa qua, thác không có nước.

Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay vào thời điểm mùa khô, từ cuối tháng 11 năm trước đến đầu tháng 5 năm sau, nhưng năm nay thác Bản Giốc thiếu nước nghiêm trọng hơn.

Đề cập đến hiện tượng trên, ông Trần Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy, cho biết nguyên nhân chủ yếu do thủy điện trên thượng nguồn cách thác 2 km điều tiết nước không hợp lý và nắng nóng kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.