Thạc sĩ Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/08/2022 17:00 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, anh Thân Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn , Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ mới.

Ngày 30.8.2022, tại TP.Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 258 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 74.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Bích vân

Tại phiên thứ nhất, Đại hội báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm trong Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh đoàn khoá XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong chương trình, Đại hội tổ chức 4 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: Xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang - Khát vọng xây dựng quê hương phát triển toàn diện, bền vững; Tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong trong khởi nghiệp, chuyển đổi số; Đồng hành với thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng.

Anh Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang nhiệm ký mới

bích vân

Tại phiên thứ hai, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn khoá XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 39 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII đã bầu 11 ủy viên vào Ban thường vụ; anh Thân Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới.

Anh Thân Trung Kiên 36 tuổi, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ.

Anh Thân Trung Kiên và các Phó bí thư Tỉnh đoàn (hàng đầu từ trái qua)

Bích vân

Hội nghị cũng bầu 3 phó bí thư gồm: anh Nguyễn Xuân Hiếu (31 tuổi); anh Bùi Văn Hoàng (34 tuổi) và anh Giáp Xuân Cảnh (34 tuổi) đều là phó bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.