Nhân sự bầu tại đại hội Đoàn cấp huyện ở Bắc Giang có phiếu đồng ý cao

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/07/2022 15:16 GMT+7

Đại hội Đoàn cấp huyện ở Bắc Giang có 6/18 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và đều thành công (đạt 33,3%, vượt chỉ tiêu T.Ư Đoàn giao); nhân sự được giới thiệu để bầu có tỷ lệ phiếu đồng ý cao.

Tính đến ngày 14.7, có 18/18 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đạt 100%). Theo tỉnh Đoàn Bắc Giang, kết quả này đạt sớm hơn tiến độ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và T.Ư Đoàn đề ra.

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn TP.Bắc Giang

btc

Tại các phiên đại hội, công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của đại hội; nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của đại hội Đoàn các cấp.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan tại đơn vị, tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, đài của huyện, xã và tại cơ quan, đơn vị…

Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa được các đơn vị thực hiện sáng tạo, hiệu quả như số hóa tài liệu, điểm danh đại biểu, mã định danh đại biểu… Qua đó, góp phần tiết kiệm kinh phí, đổi mới, sáng tạo, đem đến không khí tươi mới cho đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đoàn H.Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

btc

Cũng theo Tỉnh đoàn Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027, độ tuổi bình quân ban chấp hành khóa mới các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc là dưới 30 tuổi (đảm bảo quy định do T.Ư Đoàn quy định không quá 30 tuổi).

Có 6/18 đơn vị tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đều thành công (đạt 33,3%, vượt chỉ tiêu T.Ư Đoàn giao); có 4 đơn vị bầu phó bí thư kiêm nhiệm. Nhân sự được giới thiệu bầu có tỷ lệ phiếu đồng ý cao tại đại hội (tỷ lệ trung bình là trên 95%). Nhân sự cán bộ chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 34,1%.

Nhân sự chủ chốt bí thư, phó bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc cơ bản đều đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và được đào tạo qua thực tiễn công tác Đoàn nhiều năm với bề dày kinh nghiệm và năng lực tổ chức hoạt động, phong trào, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Bắc Giang ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Bắc Giang là một trong những đơn vị hoàn thành đại hội đoàn cấp huyện sớm trên toàn quốc, góp phần tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang khóa XVII, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.