Nhiều bạn trẻ từ ghế nhà trường đã gọi vốn thành công hàng triệu đô la Mỹ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/07/2022 12:02 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết về nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên thủ đô giai đoạn 2018 - 2022, Thành đoàn Hà Nội cho biết nhiều bạn trẻ từ ghế nhà trường đã gọi vốn thành công hàng triệu đô la Mỹ.

Sáng 15.7, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên thủ đô giai đoạn 2018 - 2022 với sự tham gia của nhiều CLB và các tổ chức về khởi nghiệp ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Các đại biểu tham gia hội nghị

vũ thơ

Nhiều mô hình sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị, chị Hoàng Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội, cho biết sau 5 năm thực hiện, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo từ một nhiệm vụ mang tính “phong trào”, chưa rõ ràng về ý nghĩa, nội hàm, chỉ được thực hiện đơn lẻ tại một số đơn vị, chưa có tính liên kết và thống nhất trong các cấp bộ Đoàn đã thực sự có những chuyển biến tích cực.

Chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, rõ nét trong toàn bộ hệ thống Đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nhân tham gia với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Nhiều gương doanh nhân trẻ từ ghế nhà trường đã huy động thành công các vòng gọi vốn hàng triệu đô la Mỹ, định giá doanh nghiệp hàng tỉ đô la Mỹ, tạo hiệu ứng và tiếng vang tích cực trong khu vực và quốc tế, về sự đóng góp của thế hệ trí thức - doanh nhân trẻ vào sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế số thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chị Hoàng Thanh Tâm cho biết, có nhiều bạn trẻ từ trong nhà trường đã gọi vốn thành công hàng triệu đô la Mỹ

vũ thơ

Theo chị Tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án đều mang tính thực tiễn cao, hướng về cơ sở, được các cấp bộ Đoàn đón nhận, đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng, sáng tạo, chia sẻ các mô hình mới, cách làm hay.

“Đoàn Thanh niên thành phố đã tạo môi trường thuận lợi để khích lệ thanh niên tiếp cận tri thức khoa học công nghệ và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, mang lại nhiều kết quả tích cực. Từ đó, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Đoàn Thanh niên xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, chị Tâm chia sẻ.

Đại diện CLB Khởi nghiệp của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ thông tin tại hội nghị

vũ thơ

Chị Tâm cho biết, Thành đoàn cũng tổ chức tìm kiếm, phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ hiện thực hoá các mô hình khởi nghiệp khả thi của thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thông tin, thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách và những kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, quan tâm phát hiện, nhân rộng và vinh danh các gương thanh niên điển hình tiên tiến, doanh nhân trẻ và đoàn viên, thanh niên có mô hình kinh tế tiêu biểu, đổi mới sáng tạo...

"Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố, sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương đã góp phần tạo nên một nhiệm kỳ đầy khí thế cho đoàn viên, thanh niên về lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp", chị Tâm chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, anh Trần Quang Hưng, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội, cho biết chương trình nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên thủ đô giai đoạn 2018 - 2022, được các cấp bộ Đoàn, Hội thủ đô tích cực thực hiện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm.

Bằng việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp triển khai đổi mới, sáng tạo, và phù hợp với nhu cầu thực tế, chương trình đến nay đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Trần Quang Hưng phát biểu tại hội nghị

vũ thơ

“Chương trình đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước”, anh Hưng nhấn mạnh.

Anh Hưng cũng mong muốn hội nghị này tạo sự kết nối chia sẻ của các tổ chức khởi nghiệp ở các trường đại học trên địa bàn thành phố, nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những giải pháp giúp người trẻ khởi nghiệp thành công. Dịp này, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã quyết định khen thưởng 19 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.