Thái Bình: Hành nghề gọi hồn, áp vong, 'cô Lựu' bị phạt 3 triệu đồng

Cù Hiền
Cù Hiền
17/02/2023 17:46 GMT+7

'Cô đồng' Hoàng Thị Lựu bị UBND xã Đông Quan (H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đồng thời buộc gia đình bà này phải chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan.

Ngày 17.2, lãnh đạo UBND xã Đông Quan, H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, ngày 15.2 Chủ tịch UBND xã Đông Quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một "cô đồng" đang hoạt động trên địa bàn.

Người bị phạt là bà Hoàng Thị Lựu (thường được gọi "cô Lựu"; 66 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Thái Bình: Hành nghề gọi hồn, áp vong, 'Cô Lựu' bị xử phạt 3 triệu đồng - Ảnh 1.

UBND xã Đông Quan ra quyết định xử phạt bà Lựu 3 triệu đồng.

CHỤP VĂN BẢN

Theo quyết định của UBND xã Đông Quan, bà Lựu đã lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, UBND xã đã xử phạt bà Lựu 3 triệu đồng, buộc gia đình bà phải chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan.

Trước đó, việc bà Lựu hành nghề mê tín dị đoan bị phản ánh trên các báo. UBND xã Đông Quan đã yêu cầu bà Lựu đến trụ sở UBND xã để làm rõ, giải quyết về vi phạm trong lĩnh vực văn hóa.

Tại buổi làm việc, bà Lựu thừa nhận bản thân có hành nghề gọi hồn, áp vong, xem bói khoảng 20 năm nay. Mọi người đến yêu cầu gọi hồn, tùy tâm dâng lễ từ 20.000 - 50.000 đồng, đặt vào đĩa gạo để "cô đồng" gọi hồn. Việc đặt lễ bao nhiêu là tự nguyện, không ép buộc.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, bà Lựu đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái, không đúng quy định trong lĩnh vực văn hóa. Bà Lựu cam kết đóng cửa, dừng hành nghề.

Bà Lựu ngay sau đó đã chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.