Thái Bình: Khởi tố hai bị can khai thác trái phép đất cát

Cù Hiền
Cù Hiền
21/04/2023 07:00 GMT+7

Lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Công Yêu và Trần Văn Tuấn đang có hành vi dùng máy xúc khai thác trái phép 1.376 m3 đất cát tại khu vực ven sông Luộc, thuộc địa phận xã Cộng Hòa (H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Ngày 20.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Yêu (48 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa và Trần Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại xã Minh Tân), cùng thuộc H.Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố hai đối tượng khai thác trái phép đất, cát - Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

CACC

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hồ sơ thể hiện, qua nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc có hoạt động khai thác đất, khoáng sản ven sông Luộc, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung điều tra, xác minh. 

Khởi tố hai đối tượng khai thác trái phép đất, cát - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Công Yêu

CACC

Ngày 8.4 vừa qua, tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Nguyễn Công Yêu và Trần Văn Tuấn đang có hành vi dùng máy xúc khai thác trái phép 1.376m3 đất, cát tại khu vực ven sông Luộc, thuộc địa phận xã Cộng Hòa (H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Công Yêu và Trần Văn Tuấn không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối tượng khai nhận đã khai thác số đất, cát trên để bán với mục đích kiếm lời.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.