Thái Bình: Khởi tố một bị can đi đánh bạc, mang theo súng

Cù Hiền
Cù Hiền
04/04/2023 21:36 GMT+7

Trước khi ra khỏi nhà, Bùi Văn Nam mang theo khẩu súng côn ổ quay, bên trong có chứa sẵn 5 viên đạn, cất vào túi áo khoác, mục đích để khi đánh bạc nếu có xảy ra chuyện gì sẽ rút súng ra để đe dọa.

Chiều 4.4, thông tin từ Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Nam (27 tuổi, trú xã Bình Nguyên, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

 Khởi tố một người đàn ông đi đánh bạc, mang theo súng - Ảnh 1.

Bùi Văn Nam tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 16.3 vừa qua, Bùi Văn Nam mang theo một khẩu súng kiểu ổ quay thuộc vũ khí quân dụng, bên trong có 5 viên đạn đến nhà Phạm Thị Nguyệt (46 tuổi, trú xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình) đánh bạc.

Đánh bạc xong, Nam đang đi theo lối cửa sau, thông qua nhà bà B.T.K. (71 tuổi, trú thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình - mẹ đẻ Nguyệt) để về nhà thì bị lực lượng Công an TP. Thái Bình giữ lại kiểm tra hành chính.

Nam thấy vậy liền vứt khẩu súng trong người ra nền nhà tầng 1 nhà bà K.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Nam cho biết, tháng 2.2021, Nam đã mua khẩu súng và 5 viên đạn trên mạng xã hội để phòng thân. Sau khi mua súng, Nam đem về nhà cất giấu.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 16.3, Nam gọi điện rủ bạn là Đặng Tiến Đông (33 tuổi, trú H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cùng nhau đi taxi lên nhà Nguyệt đánh bạc. Trước khi ra khỏi nhà, Nam mang theo khẩu súng côn ổ quay bên trong có chứa sẵn 5 viên đạn, cất vào túi áo khoác ngực phía bên trong áo, mục đích để khi đánh bạc nếu có xảy ra chuyện gì sẽ rút súng ra để đe dọa.

Trước đó, ngày 28.3 Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Nam, Đặng Tiến Đông và 14 đối tượng khác về tội "đánh bạc". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.