Thái Bình: Sét đánh chết đàn lợn 299 con, thiệt hại ước tính hơn 2 tỉ đồng

Cù Hiền
Cù Hiền
12/05/2022 21:59 GMT+7

Sau khi cho lợn ăn, ông Hoàng Văn Nhã bước chân ra khỏi chuồng thì sét đánh vào ổ điện gần đó khiến đàn lợn 299 con bị chết. May mắn, ông Nhã thoát nạn.

Chiều tối 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Khuynh, Chủ tịch UBND xã Tây Đô (H.Hưng Hà, Thái Bình) cho biết, trong trận mưa lớn chiều nay có kèm theo sét đã đánh chết đàn lợn 299 con của gia đình ông Hoàng Văn Nhã (thôn Trần Phú, xã Tây Đô, H.Hưng Hà).

Đàn lợn sắp được xuất chuồng bị sét đánh chết khiến gia đình ông Nhã bị thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng

C.T.V

Ông Khuynh cho biết sét đánh trúng ổ điện trên tường trang trại khiến đàn lợn của ông Nhã không còn con nào sống sót. May mắn, ông Nhã thoát nạn mặc dù vừa bước ra khỏi chuồng lợn thì sét đánh tới.

Chuồng nuôi trong trang trại của hộ ông Nhã có diện tích rộng khoảng 600 m2, phần mái đã bị sập và cháy toàn bộ sau khi bị sét đánh trúng. Hàng loạt vật dụng, đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Do ước tính thiệt hại của ông Nhã lên đến 2 tỉ đồng, chính quyền UBND xã đã đề nghị UBND tỉnh có phương án hỗ trợ gia đình ông Nhã.

3 người bị sét đánh tử vong

Cũng trong trận mưa lớn chiều nay, sét đánh khiến một người đàn ông ở H.Vũ Thư và một người phụ nữ cùng con trai (trú ở H.Đông Hưng) tử vong khi đang di chuyển trên đường tỉnh lộ ĐT.456 (đoạn chạy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Thụy Thanh và xã Thụy Duyên, H.Thái Thụy (Thái Bình).

Được biết, các nạn nhân đang trên đường đi làm ở xã Thụy Liên về đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Cả ba nạn nhân sau khi gặp nạn đã được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Thụy Thanh để sơ cứu. Tuy nhiên, cả 3 người đều được xác định bị sét đánh tử vong từ trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.