Tin tức thời tiết hôm nay 12.5.2022: Mưa lớn ở Bắc bộ, lan qua Trung Trung bộ

12/05/2022 05:56 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 12.5.2022, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, từ khoảng ngày 15 - 16.5, mưa giông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 12.5.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông; ở vùng núi và trung du đêm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 00 giờ đến 03 giờ ngày 12.5) như: Thượng Quan (Bắc Kạn) 74 mm, Thuần Mang (Bắc Kạn) 65 mm, Thạch An (Cao Bằng) 48 mm...

Dự báo, trong ngày và đêm nay (12.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 40 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh phổ biến 60 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.

Từ ngày mai (13.5) đến khoảng ngày 15.5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

THANH NIÊN

Từ ngày mai (13.5) đến khoảng ngày 15.5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt.

Từ nay (12,5) đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ nay (12.5) đến ngày 15.5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Cảnh báo, từ khoảng ngày 15 - 16.5, mưa giông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, vùng núi và khu Đông Bắc có nơi dưới 29oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, phía Bắc có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 12.5, ở TP.HCM: Trời nóng, có mưa giông

  • Buổi sáng trời nhiều mây và mưa giông. Tầm nhìn xa từ 6 - 16 km. Chỉ số UV ở mức trung bình đến cao, từ 5 - 7. Trời có mưa giông lúc 5, 11 giờ. Nhiệt độ dao động từ 27 - 33oC. Độ ẩm dao động từ 60 - 88%.
  • Buổi chiều có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 6 - 16 km. Trời có mưa giông lúc 15 giờ. Nhiệt độ buổi chiều dao động từ 30 - 34oC. Độ ẩm dao động ở mức 54 - 71%.
  • Ngày 11.5: Cả nước 2.758 ca Covid-19, 2.589 ca khỏi | Hà Nội 538 ca | TP.HCM 23 ca

    Tin tức thời tiết hôm nay 12.5 ở TP.HCM, buổi tối trời nhiều mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 10 km. Trời có mưa giông lúc 20, 22 giờ. Nhiệt độ vào buổi tối khoảng 29 - 30oC. Độ ẩm dao động ở mức 73 - 83%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.