Lịch thi đấu là trở ngại
Theo tiết lộ của truyền thông Thái Lan, các CLB thuộc Thai-League 1 muốn giữ các tuyển thủ quốc gia cho đến tận ngày 21.9, mới "nhả" các cầu thủ này cho đội tuyển xứ sở chùa vàng. Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.9 – 5.10, riêng đội tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Pakistan vào ngày 26.6.

Theerathon (3) đã 36 tuổi, liệu có đáp ứng được lịch thi đấu dày đặc, nếu khoác áo đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup?
Ảnh: AFP
Điều đó có nghĩa là đội tuyển Thái Lan có chưa đến 1 tuần chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Trước đó, các tuyển thủ Thái Lan phải thi đấu liên tục ở Thai-League, Cúp C1 và C2 châu Á (AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2), Cúp C1 Đông Nam Á…
Chưa hết, sau khi trải qua quãng thời gian thi đấu liên tục cho các CLB chủ quản ở giải trong nước và quốc tế, cầu thủ Thái Lan nếu khoác áo đội tuyển quốc gia, sẽ trải qua thêm lịch thi đấu dày đặc ở chính FIFA ASEAN Cup. Sau trận gặp Pakistan vào ngày 26.9, đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ đụng độ đội tuyển Việt Nam vào ngày 29.9 và gặp Philippines ngày 2.10. Nếu đội tuyển Thái Lan đứng ở 1 trong 2 vị trí đầu bảng B thuộc Division 1 (hạng nhất), họ sẽ đá thêm trận chung kết hoặc trận tranh hạng 3 vào ngày 5.10.
Với mật độ thi đấu như thế, liệu những ngôi sao mà giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan từng chờ đợi nhiều nhất, sẽ xuất hiện trong "đội hình A", gồm Chanathip Songkrasin (33 tuổi), Theerathon Bunmathan (36 tuổi), Teerasil Dangda (38 tuổi) có kham nổi cường độ cao?
Tuổi tác là trở ngại khác
Cũng cần biết rằng đội hình của Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026 vừa rồi được xây dựng trên "trục dọc" vốn đã lớn tuổi, gồm thủ môn Kampol Pathmakkakul (34 tuổi, sau được thay bằng thủ môn Chatchai Budprom – 39 tuổi), trung vệ Nattapong Sayriya (34 tuổi), Manuel Tom Bihr (33 tuổi), Pansa Hemviboon (36 tuổi), tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen (34 tuổi), Thossawat Limwannasathian (33 tuổi).

Các trụ cột của Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, như trung vệ Manuel Tom Bihr (áo xanh) cũng đâu còn trẻ
Ảnh: Ngọc Linh

Trung vệ Pansa Hemviboon (áo xanh) cũng vậy
Ảnh: Ngọc Linh
Kết hợp những cầu thủ từng đóng vai trò trụ cột nói trên của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup, với các ngôi sao một thời lừng lẫy, nhưng hiện đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp gồm Chanathip, Theerathon và Teerasil, "đội hình A" của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 có thể là đội hình gồm toàn những lão tướng. Khi đó, thể lực và khả năng hồi phục sẽ là thách thức cực lớn dành cho đội tuyển xứ sở chùa vàng.
Còn nếu Thái Lan không sử dụng những ngôi sao ấy, nhóm những tài năng còn lại của họ gồm thủ môn Patiwat Khammai, trung vệ Jonathan Khemdee, Suphan Thongsong, hậu vệ phải Suphanan Bureerat, Kevin Deeroram, hậu vệ trái Nicholas Mickelson, tiền vệ Weerathep Pomphan, Supachok Sarachat, Ben Davis, Ekanit Panya, Jaroensak Wonggorn, Phitiwat Sukjtthammakul, tiền đạo Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, Poramet Arjvirai… đều là bại tướng của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây nhất, ở các giải đấu quốc tế gần nhất.
Trái ngược với đội tuyển Thái Lan, dàn trụ cột của đội tuyển Việt Nam hầu hết đang trong độ tuổi vàng của đời cầu thủ (khoảng 25 – 31 tuổi). Số này có trung vệ Thành Chung (29 tuổi), Đoàn Văn Hậu (27 tuổi), Xuân Mạnh (30 tuổi), Việt Anh (27), hậu vệ phải Tiến Anh (27), hậu vệ trái Tuấn Tài (25), tiền vệ Thành Long (30), Hoàng Đức (28), Quang Hải (29), Hai Long (26), Xuân Son (29)…
Thành ra, dễ nhận thấy là cầu thủ Việt Nam vào lúc này không chỉ hơn cầu thủ Thái Lan về mặt kỹ thuật, mà còn nhỉnh hơn đối phương về tốc độ và sự dẻo dai. Ở độ tuổi hiện tại, về lý thuyết, năng lực chịu đựng cường độ cao của cầu thủ Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 tốt hơn dàn cầu thủ lớn tuổi của Thái Lan.
Bình luận (0)