Trong nhiều năm qua, Malaysia là "khách ruột" của hạt gạo Việt Nam và cũng thường xuyên là một trong 3 nhà nhập khẩu lớn nhất. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, sản lượng xuất khẩu vào thị trường này giảm mạnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Thái Lan. Báo chí nước này dẫn nguồn từ các cơ quan chính phủ cho biết, trong nửa đầu năm 2026, Thái Lan đã giành lại vị trí nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Malaysia từ tay Việt Nam.

Người Thái Lan đang tấn công dồn dập vào các thị trường truyền thống của gạo Việt Nam
ẢNH: DUY TÂN
Theo số liệu của Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) - đơn vị độc quyền nhập khẩu gạo của Malaysia, nước này đã nhập khẩu 327.995 tấn gạo từ Thái Lan trong nửa năm qua. Trong khi đó, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ hai với 232.416 tấn, tiếp theo là Ấn Độ với 62.115 tấn và Campuchia 57.602 tấn.
Phần lớn gạo xuất khẩu vào Malaysia là gạo trắng, có kết cấu chắc và nở nồi. Dự báo, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sang Malaysia có thể vượt mốc 700.000 tấn vào năm 2026. Nếu đúng, đây sẽ là khối lượng xuất khẩu hàng năm lớn nhất sang thị trường Malaysia trong hơn 20 năm qua.
Tương tự, theo Cục Ngoại thương (Bộ Thương mại Thái Lan), trong nửa đầu năm 2026, Thái Lan đã xuất sang Philippines gần 300.000 tấn gạo; trong đó, gần 99% là gạo trắng, tiếp theo là gạo thơm và gạo nếp. So với cùng kỳ năm 2025, lượng gạo xuất khẩu tăng hơn 110% và Philippines cũng trở thành thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Thái Lan. Với đà tăng trưởng hiện tại, ước tính lượng gạo xuất khẩu của cả năm có thể vượt mốc 600.000 tấn.
Người đứng đầu Cục Ngoại thương nói, thị trường Philippines, đặc biệt ở các khu vực đô thị cũng như tại các nhà hàng và khách sạn, ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao.
Để tăng cường sự hiện diện, Thái Lan cũng đã tổ chức một phái đoàn gồm đại diện của cục và Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) đến Manila để giới thiệu và quảng bá thêm các loại gạo thơm chất lượng cao của nước này.
Tính đến cuối tháng 7, Philippines đã nhập khẩu 3,27 triệu tấn gạo, tăng 650.000 tấn, tương đương 27% tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dù Philippines đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng việc tăng nhập khẩu từ Thái Lan khi đạt 343.227 tấn, Myanmar 233.922 tấn, Campuchia 80.678 tấn và Pakistan 68.313 tấn nhưng Việt Nam vẫn là nhà cung cấp chính với 2,53 triệu tấn, chiếm 77% tổng lượng nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp nước Philippines cũng dự báo, sản lượng lúa nội địa sẽ bị giảm đến 750.000 tấn, tăng thêm 50.000 tấn so với các dự báo ban đầu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, Philippines vẫn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026 và 2027 với số lượng khoảng 5,6 triệu tấn mỗi năm.
Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc là khách mua gạo lớn thứ 2 của Việt Nam. Hiện tại, nước này cũng đang tăng cường nhập khẩu gạo từ các nguồn cung khác. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) trong 7 tháng đầu năm 2026, nước này đã nhập từ Pakistan là 360.887 tấn gạo, tăng 266% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch gần 123 triệu USD để nhập khẩu gạo từ Pakistan. Con số này tăng trên 200%. Chủ yếu là cả gạo nguyên hạt và gạo tấm dùng trong công nghiệp. Xét về địa bàn tiêu thụ, tỉnh Quảng Đông là điểm đến hàng đầu tại Trung Quốc, chiếm gần 34%, Bắc Kinh đứng thứ hai với 30,55% thị phần nhập khẩu.
Bình luận (0)