Thái Lan đưa tuyển U.19 đấu Việt Nam ở bảng ‘tử thần’ giải U.23 Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/01/2022 17:16 GMT+7

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam cho biết Liên đoàn bóng đá nước này có thể đưa tuyển U.19 nước này dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia vào tháng tới.

Thái Lan là đương kim á quân của giải U.23 Đông Nam Á sau khi để thua 1-2 trước tuyển Indonesia trong trận chung kết. Ở này năm nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) được cho là đã có một quyết định khá bất ngờ khi đưa một lứa tuổi trẻ hơn, cụ thể là đội tuyển U.19 dự giải.

Tuyển U.23 Thái Lan khó triệu tập cầu thủ dự giải U.23 Đông Nam Á

fat

“Đội tuyển U.23 Thái Lan có thể sử dụng các cầu thủ U.19 để thi đấu giải U.23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được thảo luận lại với ban huấn luyện đội bóng và FAT và sẽ sớm có thông báo. Nhưng tôi tin rằng đó không phải do trục trặc kế hoạch", bà Nualphan Lamsam, người quản lý tuyển U.23 Thái Lan nói với tờ Siamsport. Nữ tỉ phú này vừa có khởi đầu rất thành công trong vai trò trưởng đoàn bóng đá Thái Lan khi tuyển quốc gia đăng quang AFF Cup 2020 tại Singapore vừa qua.

Trong khi đó, HLV Worrawoot Srimaka của tuyển U.23 Thái Lan giải thích lý do đội của ông sẽ sử dụng các cầu thủ U.19 ở giải U.23 Đông Nam Á sắp tới. Theo cựu tuyển thủ nổi tiếng này, các CLB ở các giải Thái Lan hiện rất khó nhả các cầu thủ U.23, U.21 lên tuyển quốc gia nên FAT buộc phải tính đến cầu thủ U.19.

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam dự kiến sẽ lên kế hoạch cho tuyển U.19 dự giải U.23 Đông Nam Á 2022

fat

"Tôi không nghĩ người hâm mộ sẽ ngạc nhiên vì giải U.23 Đông Nam Á không có trong lịch thi đấu của FIFA. Không có CLB nào đồng ý nhả cầu thủ. Kế hoạch và lịch thi đấu của các CLB đã được lên rất nhiều, và các cầu thủ U.21 và U.23 hầu hết là trụ cột của các đội bóng ở các giải trong nước. Cơ hội để tuyển U.23 triệu tập các cầu thủ sẽ rất khó khăn ở thời điểm hiện tại”, HLV Worrawoot Srimaka nhấn mạnh.

Giải U.23 Đông Nam Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 26.2 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với 11 đội tuyển được chia làm 3 bảng đấu. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B có sự góp mặt của Indonesia, Malaysia, Lào và Myanmar. Trong khi đó, bảng C chỉ có 3 đội và được đánh giá là “bảng tử thần" với Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.