Thái Lan làm một động thái cực bất ngờ, HLV Kim Sang-sik thêm đối trọng khó lường

25/08/2024 13:21 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chuẩn bị bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Takayuki Nishikaya dẫn dắt đội tuyển U.23 xứ sở chùa vàng.

Đây là bước tiếp theo trong công cuộc định hình phong cách mới của bóng đá Thái Lan, đối lập với phong cách của các đội tuyển Việt Nam. 

Hiện tại, dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan là HLV Masatada Ishii, một HLV người Nhật Bản. Có thêm HLV Takayuki Nishikaya (cựu HLV của CLB Mito Hollyhock) ở đội tuyển U.23, tất cả những đội tuyển quan trọng nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng đều được dẫn dắt bởi các HLV người Nhật. 


Thái Lan làm một động thái cực bất ngờ, HLV Kim Sang-sik thêm đối trọng khó lường
- Ảnh 1.

Thái Lan làm một động thái cực bất ngờ, HLV Kim Sang-sik thêm đối trọng khó lường
- Ảnh 2.

HLV Takayuki Nishigaya của đội U.23 Thái Lan

ẢNH: FAS

Đây có lẽ là định hướng mới của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), trong việc hình thành phong cách cho các đội tuyển của họ. Trước đây, khá nhiều cầu thủ Thái Lan đã và đang tỏa sáng tại giải J-League của Nhật: Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale, từ năm 2017 – 2023), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe và Yokohama Marinos, từ năm 2018 – 2021), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima và Shimizu S-Pulse, từ năm 2018 – 2020), Sarach Yooyen (hiện khoác áo CLB Renofa Yamaguchi) và Supachok Sarachat (Consadole Sapporo). 


Thái Lan làm một động thái cực bất ngờ, HLV Kim Sang-sik thêm đối trọng khó lường
- Ảnh 3.

HLV Ishii của đội tuyển quốc gia Thái Lan

FAT

Cầu thủ Thái Lan thành công ở Nhật Bản, HLV Nhật Bản làm việc ở các đội tuyển Thái Lan, bóng đá xứ sở chùa vàng nhận thấy phong cách của bóng đá Nhật Bản hợp với họ. 

Lối chơi thiên về tấn công, chuộng kiểm soát bóng, chuộng các pha phối hợp nhóm nhỏ kiểu Nhật Bản cũng đang là lối chơi mà đội tuyển Thái Lan muốn áp dụng. Có thể thấy, trước bất kỳ đối thủ nào, ở bất kỳ giải đấu quốc tế lớn nhỏ nào trong thời gian gần đây, đội tuyển Thái Lan đều muốn áp dụng lối chơi vừa nêu. 

AFF Cup 2024: Phép thử thực sự cho HLV Kim Sang-sik

Thái Lan làm một động thái cực bất ngờ, HLV Kim Sang-sik thêm đối trọng khó lường
- Ảnh 4.

Tiền vệ Supachok Sarachat (7) của Thái Lan đang khoác áo CLB Consadole Sapporo của Nhật

FAT

Cầu thủ Thái Lan về cơ bản cũng nhỏ người nhưng khéo léo giống cầu thủ Nhật Bản. Có lẽ Thái Lan nhận thấy đây là con đường phù hợp để phát triển bản sắc lối chơi trong tương lai. Và khi bóng đá Thái Lan hướng về các HLV người Nhật Bản, xây dựng lối chơi theo kiểu Nhật Bản, nền bóng đá xứ sở chùa vàng một lần nữa đối lập với phong cách hiện có của đội tuyển Việt Nam. 

Các đội tuyển của chúng ta trong thời gian gần đây, có vẻ thích hợp khi được dẫn dắt bởi các HLV người Hàn Quốc, từ HLV Park Hang-seo, trải qua 1 giai đoạn ngắn thời HLV Gong Oh-kyun (dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022) và giờ là HLV Kim Sang-sik. 

Khác với các HLV Nhật Bản thích xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, các HLV Hàn Quốc thích lối đá tốc độ, chặt chẽ bên phần sân nhà và chớp nhoáng trong các pha phản công. Với bóng đá Hàn Quốc, họ thích chơi giãn biên nhiều hơn so với các đội bóng Nhật Bản. 

Thế nên, khi được dẫn dắt bởi các HLV người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam luôn xuất hiện những hậu vệ biên rất giỏi, như Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh dưới thời HLV Park Hang-seo và Hồ Tấn Tài, Phan Tuấn Tài hiện nay. Không có phong cách nào nổi trội hoàn toàn so với phong cách nào. 

Cũng không có lối chơi nào tối ưu hoàn toàn so với lối chơi nào. Vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở điểm nền bóng đá nào thích hợp với phong cách nào, lối chơi nào, thì từng nền bóng đá sẽ cho các đội tuyển của mình áp dụng phong cách và lối chơi ấy. 

Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những nền bóng đá hàng đầu châu Á, đang tiếp cận trình độ thế giới, việc các nền bóng đá ở Đông Nam Á theo đuổi triết lý của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc cũng không phải là điều gây ngạc nhiên. Với các nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam, khi một bên chọn phong cách Nhật Bản và bên còn lại chọn phong cách Hàn Quốc, lại có thêm sự đối lập giữa Thái Lan và Việt Nam, lại có thêm sự so sánh thú vị nữa giữa 2 nền bóng đá vốn là đối trọng đáng nể của nhau ở Đông Nam Á!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.