Thái Lan muốn chặn tuyển nữ Việt Nam lập hattrick tại SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
21/04/2022 08:51 GMT+7

Liên tiếp để tuyển nữ Việt Nam giành HCV môn bóng đá nữ ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2017 và 2019, HLV tuyển nữ Thái Lan, Miyo Okamoto, người Nhật Bản, tuyên bố sẽ phá bỏ cái 'dớp' này.

HLV Miyo Okamoto của tuyển nữ Thái Lan cũng không quên nhắc đến trận thua sốc trước tuyển nữ Việt Nam 0-2 ở vòng play-off giải Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ hồi đầu tháng 2 năm nay khi tranh suất dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Thái Lan (giữa) liên tiếp để tuyển nữ Việt Nam vượt qua trong các giải gần đây từ SEA Games đến Asian Cup nữ 2022

AFC

Chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển nữ Thái Lan tập trung đội hình mạnh nhất và tập luyện từ ngày 11.4. Theo nữ HLV Miyo Okamoto cho biết: “Mục tiêu của “Chaba Kaew” (biệt danh tuyển nữ Thái Lan) tại SEA Games 31 không gì khác là giành lại HCV từ tay đối thủ tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ phục thù cho những thất bại gần đây trước đối thủ này.

Ở Ấn Độ, như các bạn cũng đã biết chúng tôi để thua tuyển nữ Việt Nam 0-2, nhưng khi đó trong hoàn cảnh gặp nhiều trở ngại vì ảnh hưởng Covid-19 không có đủ lực lượng tốt nhất. Lần này, chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt hơn và hy vọng sẽ đánh bại tuyển nữ Việt Nam để phục thù và đoạt HCV SEA Games 31 giống như mục tiêu của đội tuyển nam U.23”.

Mặc dù vậy, nữ HLV Miyo Okamoto cũng bày tỏ sự lo ngại: “Ảnh hưởng bởi Covid-19 hiện cũng khiến tuyển nữ Thái Lan không có đợt tập huấn để thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh ở nước ngoài. Đây là điều tôi đang lo nhất khi các cầu thủ thiếu các trận đấu tập huấn để tìm lại cảm giác và đạt phong độ tốt nhất”.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam vừa có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và thi đấu 2 trận giao hữu chính thức gặp đội tuyển nữ nước này với kết quả thua 0-3 và thắng lại 3-2.

Tại môn bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng B với các đối thủ Myanmar, Lào và Singapore thi đấu tại sân Lạch Tray, Hải Phòng. Còn tuyển nữ Việt Nam ở bảng A hiện còn 3 đội do tuyển nữ Indonesia rút lui giờ chót không tham dự, với tuyển nữ Philippines và Campuchia thi đấu tại sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trong lịch sử môn bóng đá nữ SEA Games, tuyển nữ Việt Nam hiện đoạt HCV nhiều nhất với 6 lần, trong đó 2 kỳ gần đây đều vượt qua tuyển nữ Thái Lan (có 5 lần đoạt HCV) để đăng quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.