Thái Lan tịch thu gia sản khổng lồ của quản lý chợ đen AlphaBay

24/07/2017 19:09 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan đã tịch thu số tài sản từng thuộc về nhà sáng lập ‘chợ trời’ trên web đen AlphaBay là Alexandre Cazes, người vừa chết trong nhà tù Bangkok.

Alexandre Cazes, công dân Canada, 25 tuổi, đã bị bắt tại Thái Lan vào ngày 5.7 theo yêu cầu của Mỹ. Cazes, biệt danh trên mạng là “DeSnake”, chủ yếu hoạt động và điều hành mạng từ quốc gia Đông Nam Á.

Reuters dẫn thông báo từ cảnh sát Thái Lan ngày 24.7 xác nhận Cazes là nhà quản trị của AlphaBay, website chuyên mua bán những vật phẩm phi pháp, từ các công cụ tấn công máy tính đến ma túy và vũ khí.

AlphaBay được xem là thị trường chợ đen trực tuyến lớn nhất về ma túy, với các khoản giao dịch mỗi ngày ước tính lên đến hàng trăm ngàn USD.

Một tuần sau khi bị bắt, Cazes bị phát hiện chết trong xà lim vào ngày 12.7 trước khi bị dẫn độ về Mỹ, theo Phó cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Sriworakan.

“Chúng tôi tịch thu được hơn 700 triệu baht (476 tỉ đồng) giá trị tài sản của bị cáo, từ siêu xe đến tiền ảo”, theo ông Chalermkiat.

Cazes đối mặt với các cáo buộc liên quan đến phân phối ma túy, rửa tiền và những tội danh khác.

Vợ người Thái của đương sự là Sunisa Cazes cũng đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đang bị tạm giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.