Thái Nguyên: ‘Cẩu tặc’ nổ súng vào công an khi bị vây bắt

Trần Cường
Trần Cường
03/04/2021 09:45 GMT+7

Phát hiện nghi phạm trộm chó, hai cán bộ công an truy bắt thì bị “cẩu tặc” nổ súng chống trả. Một cán bộ bị bắn vào đùi nhưng vẫn cố gắng cùng đồng đội bắt giữ nghi phạm.

Sáng 3.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn H.Võ Nhai (Thái Nguyên) vừa xảy ra vụ “cẩu tặc” nổ súng chống trả lực lượng công an, khiến 1 cán bộ bị thương.
Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 1.4, phát hiện 2 kẻ lạ mặt trộm chó trên địa bàn, đại túy Lê Quý Tình, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Công an H.Võ Nhai) đã phối hợp với anh Thái Hữu Giáp, công an viên bán chuyên trách TT.Đình Cả (H.Võ Nhai) truy bắt kẻ trộm.
Khi đuổi đến gần Trung tâm Y tế H.Võ Nhai, đối tượng trộm chó ngồi sau xe máy đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào đùi anh Giáp để bỏ chạy.
Trước sự manh động của nghi phạm, đại úy Tình đã dùng xe ô tô cá nhân chặn xe máy, khiến 2 kẻ trôm chó sợ hãi vứt xe lại và chạy bộ về hướng quốc lộ 1B.
Mặc dù bị thương nhưng anh Giáp vẫn cùng đồng đội truy đuổi, tiếp cận, tước vũ khí và khống chế, bắt giữ 2 “cẩu tặc”.

Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến thăm, động viên cán bộ Thái Hữu Giáp

Ảnh Công an cung cấp

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Giáp được đưa đến Trung tâm Y tế H.Võ Nhai để điều trị.
Bước đầu, Công an H.Võ Nhai xác định 2 “cẩu tặc” là Trần Văn Linh (31 tuổi, trú P.Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đại (27 tuổi, trú xã Hòa Bình, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Đại là người đã nổ súng về phía lực lượng chức năng khi trốn chạy.
Công an H.Võ Nhai thu giữ 1 xe mô tô, 1 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan đến việc trộm chó.
Hiện Linh và Đại đang bị tạm giữ hình sự tại Công an H.Võ Nhai để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.