Thái Nguyên ghi nhận 'ngày F0 tử vong nhiều nhất' kể từ đầu dịch

10/03/2022 18:24 GMT+7

Thái Nguyên có 7 ca nhiễm Covid-19 (F0) tử vong trong ngày 9.3 và đây là ngày có số lượng F0 tử vong nhiều nhất từ trước đến nay, tính từ khi địa phương này có dịch Covid-19.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 10.3, ông Hoàng Anh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (CDC Thái Nguyên), cho biết trong ngày 9.3, địa phương này ghi nhận liên tiếp 7 F0 tử vong.

Thái Nguyên ghi nhận nhiều ca F0 là người cao tuổi có nhiều bệnh nền ở mức độ nặng

Minh Huệ

Nếu tính từ khi địa phương này ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên thì đây đây là ngày ghi nhận số ca F0 tử vong nhiều nhất.

Ngày hôm nay 10.3, Thái Nguyên đã có thêm 2 F0 tử vong. Thống kê từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên đã có 86 người tử vong do Covid-19.

Cũng theo ông Hoàng Anh, các dữ liệu thu thập từ đầu năm đến nay, các F0 tử vong chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp, sơ bộ chỉ khoảng 0,5%. Đa số các F0 tử vong đều rơi vào trường hợp người cao tuổi, bị nhiễm Covid-19 khi cơ thể đã có sẵn rất nhiều bệnh nền.

Dịch Covid-19 là yếu tố tác động thúc đẩy khiến các trường hợp này tử vong. F0 tử vong ở Thái Nguyên chiếm tỉ lệ rất nhỏ và chưa đến mức độ nguy hiểm như từng xảy ra ở các tỉnh phía nam trong năm 2021”, ông Hoàng Anh nói.

Ông Hoàng Anh cũng cho biết, trong số F0 tử vong thì ghi nhận các trường hợp chưa được tiêm vắc xin Covid-19 hoặc chưa tiêm đủ liều để đạt được miễn dịch cần thiết giúp cơ thể có triệu chứng nhẹ nếu không may nhiễm virus SARS-CoV-2.

“Cán bộ y tế có tuyên truyền và vận động tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 nhưng đối với các gia đình có người cao tuổi thì việc quyết định tiêm hay không là lựa chọn của cá nhân mỗi người, quyết định mỗi gia đình. Thực tế nhiều gia đình có người già 80, 90 tuổi dù được cán bộ y tế vận động nhưng họ có tâm lý lo ngại phản ứng phụ, đắn đo nên cũng chưa tiêm vắc xin Covid-19”, ông Hoàng Anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.