Thai phụ bổ sung a xít folic và đa sinh tố, con giảm rủi ro tự kỷ

08/01/2018 13:29 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ hấp thu a xít folic và đa sinh tố trong thời gian mang thai có thể làm giảm rủi ro mắc chứng tự kỷ của con trẻ, theo UPI.

Các chuyên gia quốc tế đã thu thập dữ liệu của hơn 45.000 trẻ em chào đời ở Israel trong thời gian từ năm 2003-2007 và theo dõi tiến triển của chúng đến năm 2015.
Nhóm nghiên cứu do chuyên gia Stephen Levine thuộc Đại học Haifa (Israel) chủ trì cũng thu thập dữ liệu kê toa để xem mẹ của những đứa trẻ có được chỉ định bổ sung a xít folic hoặc đa sinh tố hay không trước và trong khi mang thai.
Phụ nữ dùng các viên bổ sung trước khi mang thai có rủi ro sinh con được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thấp hơn 61% so với những bà mẹ không dùng bổ sung.
Bên cạnh đó, việc dùng bổ sung trong thời gian mang thai có liên quan đến việc giảm 73% rủi ro chẩn đoán tự kỷ.
Nhìn chung rủi ro tự kỷ vẫn thấp, với chỉ 1,3 trẻ em trong cuộc nghiên cứu nhận được một cuộc chẩn đoán.
Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy dùng a xít folic và đa sinh tố có thể là một cách bảo vệ trẻ em chống lại sự phát triển chứng tự kỷ. Theo các chuyên gia, phụ nữ hiện đã được khuyến nghị hấp thu a xít folic trong lúc mang thai để ngăn ngừa những dị tật bẩm sinh ở tủy sống và bộ não.
Các viên đa sinh tố cũng được khuyến nghị sử dụng nhằm giúp khỏa lấp những lỗ hổng dinh dưỡng trong chế độ ăn của người sắp làm mẹ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san JAMA Psychiatry.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.