Thai phụ Thừa Thiên - Huế ở TP.HCM đăng ký thế nào để được đón về quê?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/09/2021 11:31 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố chương trình đón thai phụ ở TP.HCM trở về địa phương . Các thai phụ có nhu cầu trở về quê đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn đã được thông báo.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chính thức công bố chương trình đón thai phụ ở TP.HCM trở về địa phương.
Theo đó, các thai phụ là công dân Thừa Thiên - Huế đang ở TP.HCM, mang thai từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 32, đăng ký trở về địa phương sẽ được tỉnh tổ chức đón về bằng máy bay. 

Thông báo hướng dẫn thai phụ đăng ký

Thời gian đón dự kiến từ ngày 4 đến ngày 8.10.2021. 
Theo thông báo, các thai phụ có nhu cầu trở về sẽ đăng ký trực tuyến qua mang theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue. Mọi thắc mắc liên hệ qua tổng đài hỗ trợ: 19001075.
Thời gian tiếp nhận đăng ký của các thai phụ bắt đầu từ 14 giờ ngày 30.9.2021.  

TP.HCM từ ngày 1.10: Những điều người dân cần lưu ý

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét ưu tiên đón các thai phụ lần này vì họ là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch Covid-19 và đang có nhu cầu trở về quê để sinh nở. Bên cạnh đó, do địa phương đã khống chế được các ổ dịch, cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 và giải quyết được số lượng lớn người cách ly tập trung hoàn thành cách ly trở về địa phương an toàn.
Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 2 chuyến bay và 1 chuyến tàu hỏa "giải cứu" trong tháng 7 và đầu tháng 8 để đón người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh điều trị, các thai phụ và người có con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh....về quê. Tuy nhiên, sau đó, chương trình đón công dân về quê đã phải tạm dừng vì lượng người tự phát trở về quá đông (hơn 16.500 người) khiến các khu cách ly tại địa phương trở nên quá tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.