Thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Seoul: 5 điều cần biết

01/11/2022 09:30 GMT+7

Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao có người thiệt mạng ? Khi đó cảnh sát ở đâu ? Nỗ lực giải cứu như thế nào? Và nguyên nhân cho thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon là gì? Hãy cùng Thanh Niên tìm hiểu.

Ít nhất 154 người, chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi trên dưới 20, đã thiệt mạng sau thảm kịch giẫm đạp tại đêm hội Halloween ở Itaewon của thủ đô Seoul.

Khi đó, khoảng 100.000 người đã đổ về khu giải trí nổi tiếng vào tối 29.10 để tham dự lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Cảnh sát đứng canh gác gần hiện trường vụ giẫm đạp trong đêm hội Halloween, ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 30.10.2022

reuters

Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy dòng người đông đúc, ban đầu khá yên ổn nhưng bắt đầu hoảng sợ khi họ không ngừng dồn vào một con hẻm vừa hẹp vừa dốc đã san sát người.

Các quan chức cho biết, phần lớn nạn nhân là phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20, thiệt mạng do bị mắc kẹt trong đám đông chật cứng trong con hẻm nhỏ và dốc ở tâm thảm họa.

Một người dâng hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ giẫm đạp trong đêm hội Halloween, tại Seoul City Hall Plaza ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 31.10.2022

reuters

Những người chứng kiến tận mắt vụ việc cũng mô tả rằng đã nhìn thấy nhiều người ngã xuống và mắc kẹt trong đám đông trước khi bị giẫm đạp.

Đây là vụ giẫm đạp gây chết người tồi tệ nhất từ trước đến nay trong lịch sử Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang và cam kết sẽ “điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc”.

'Người hùng hô hấp nhân tạo' nhớ lại đêm kinh hoàng ở Itaewon
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.