Thảm kịch hơn 300 người chết vụ giáo phái 'nhịn đói' tại Kenya

14/06/2023 07:12 GMT+7

Số người thiệt mạng vì thực hiện nghi thức tuyệt thực đến chết tại Kenya đã vượt mốc 300, một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại liên quan giáo phái.

Nhà chức trách Kenya đã phát hiện thêm các thi thể trong rừng, những người được cho là nhịn đói đến chết để "được lên thiên đàng trước khi tận thế". Reuters đưa tin 19 thi thể vừa được khai quật từ một ngôi mộ tập thể tại rừng Shakahola ở đông nam Kenya trong ngày 13.6, nâng tổng số người thiệt mạng đến nay lên thành 303.

Quan chức Rhoda Onyancha cho biết hơn 600 người khác được thông báo mất tích.

Tín đồ giáo phái 'nhịn đói đến chết' tại Kenya bị buộc tội cố ý tự tử - Ảnh 1.

Các nhà điều tra tại địa điểm khai quật mộ tập thể ở rừng Shakahola ngày 9.5

REUTERS

Tuần trước, các nhà điều tra mở rộng khu vực tìm kiếm với hy vọng cứu sống được thêm những người còn ẩn nấp trong rừng. Khoảng 65 tín đồ của giáo phái đã được cứu nhưng bị buộc tội cố ý tự tử vào hôm 12.6 do tuyệt thực từ ngày 6-10.6 trong thời gian ở tại trung tâm cứu nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki đã bày tỏ lo ngại về việc những người tin theo giáo phái này không chịu ăn uống và một trong số đó thiệt mạng sau khi được giải cứu.

Thủ lĩnh giáo phái ép tín đồ "nhịn đói đến chết" để lên thiên đàng là ai?

Người đứng đầu giáo phái này là ông Paul Mackenzie, bị bắt trước đó vì nghi sát hại 2 em bé bằng cách bỏ đói và siết ngạt nhưng sau đó được thả. Người thân của các tín đồ cho biết ông Mackenzie đã quay về rừng và thay đổi lời tiên tri của ông rằng ngày tận thế đến vào ngày 15.4, thay vì tháng 8.

Đến tháng 4, ông ra đầu thú sau khi cảnh sát vào cuộc và phát hiện những thi thể đầu tiên. Hồi tháng 5, nhà chức trách bác đơn xin tại ngoại của ông Mackenzie.

Giới chức điều tra Kenya cho biết kết quả khám nghiệm tử khi sau khi khai quật mộ tập thể cho thấy các nạn nhân bị thiếu một số nội tạng trên cơ thể, gợi ý khả năng liên quan đến việc buôn bán nội tạng.

Vào cuối tháng 4, nhà chức trách Kenya bắt ông Ezekiel Odero, thủ lĩnh một giáo phái khác bị tình nghi liên quan với ông Mackenzie, nhưng sau đó cho tại ngoại.

Ông Odero bị điều tra các tội giết người, hỗ trợ tự tử, bắt cóc, cực đoan hóa, tội ác chống lại loài người, bạo hành trẻ em, lừa đảo và rửa tiền.

Theo AFP, tổng cộng 35 người đã bị bắt vì nghi liên quan và 95 người được cứu sống từ khi cảnh sát bắt đầu tìm kiếm.

Từ giáo phái nhịn ăn đến chết, nhìn lại những thảm kịch thiệt mạng hàng loạt vì cuồng tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.