Thảm nạn lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại: Bài học xương máu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/03/2022 06:40 GMT+7

Chiều 1.3, tại TP.Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về thảm nạn lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại (TP.Hội An) vào chiều 26.2, khiến 17 người tử vong.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, đã thông tin cụ thể về vụ việc. Lúc 9 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 do ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) làm thuyền trưởng, chở 38 người (35 hành khách và 3 người lái ca nô) xuất phát từ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại (P.Cửa Đại) đi tham quan tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An).

Chiếc ca nô du lịch bị nạn được lai dắt vào bờ

C.X

Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Phương Đông. Lúc 13 giờ 45 cùng ngày, ca nô này chở 39 người (có thêm 1 hành khách) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại. Đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý) thì bị chìm. Vụ tai nạn khiến 17 người tử vong.

Sẽ kiến nghị về thiết kế của ca nô chuẩn SB

Theo ông Sơn, loại ca nô gặp nạn là chuẩn SB, được doanh nghiệp (DN) vận tải sử dụng vận chuyển khách từ năm 2019 đến nay. Trước khi phải cải hoán sang ca nô chuẩn SB theo yêu cầu bắt buộc, suốt 15 năm, các DN dùng ca nô chuẩn SI đưa rước khách ra Cù Lao Chàm và ngược lại. Thực tế cho thấy, không ít lần ca nô chuẩn SI với thiết kế mui trần, thông thoáng bị lật, chìm trên vùng biển Cửa Đại, song chưa bao giờ gây thiệt hại về người. Còn vụ tai nạn mới đây, ca nô chuẩn SB với thiết kế kín bị lật lại gây thiệt hại về người hết sức đáng tiếc. Rất nhiều nạn nhân bị kẹt khi ca nô lật úp và không thể thoát ra ngoài. “Chính quyền thành phố sẽ mời chuyên gia để tham vấn ý kiến, sau đó có kiến nghị cụ thể về thiết kế của ca nô chuẩn SB”, ông Sơn nói.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân

Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình di chuyển về, khi gần Cửa Đại do sóng to, gió lớn đập vào mạn ca nô bên trái gây vỡ và nước tràn vào, gây lật úp ca nô dẫn tới vụ tai nạn. Cơ quan CSĐT đang thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân chìm ca nô, tiến hành xử lý cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Kết luận tại buổi họp báo, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng vụ tai nạn xảy ra thương vong là quá lớn, cho ta bài học vô cùng sâu sắc từ các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương trong công tác quản lý hoạt động tàu thuyền đi trên sông, trên biển không chỉ đối với khu vực Cửa Đại - Cù Lao Chàm. “Chúng ta rút ra bài học xương máu về những mất mát này. Tôi đề nghị cơ quan công an, các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này. Phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này, không bỏ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào”, ông Thanh yêu cầu.

Ông Thanh cho biết bản thân là người đứng đầu UBND tỉnh nên sẽ chịu một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ông cam đoan trong thời gian sắp tới cùng với tập thể UBND tỉnh sẽ tăng cường, chấn chỉnh không để sai phạm xảy ra, đặc biệt là những tình huống nguy hiểm dẫn đến chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.