Thăm nơi tất cả cầu thang của mọi căn nhà đều nằm ngoài đường

14/09/2022 08:17 GMT+7

Hy Lạp không chỉ có những câu chuyện thần thoại và đền đài cổ xưa huyền bí, đất nước này còn có nhiều đảo trên Địa Trung Hải rực nắng với biển xanh cát trắng, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Hai trong số các đảo nổi tiếng nhất Hy Lạp là Santorini và Mykonos với các đặc trưng riêng biệt. Santorini của những căn nhà hang trong vách đá còn Mykonos nổi tiếng với các căn nhà nhỏ sơn trắng trong chằng chịt hẻm hẹp. Ở khu phố cũ Chora tại Mykonos, tất cả cầu thang bộ lên lầu đều nằm bên ngoài căn nhà.

Mykonos là một phần của cụm đảo Cycladic trên biển Aegean thuộc Địa Trung Hải. Từ Santorini, du khách đi phà nhanh khoảng hai giờ trên biển là tới Mykonos. Còn nếu bay từ Venice, Ý, chỉ mất 1h50 phút. Từ tháng 6 - 8 hàng năm là cao điểm du khách đến đây thưởng thức nắng hè châu Âu, nên nếu muốn tránh dòng người đông đúc, hãy tới vào tháng 5 và 9. Những ngày còn lại trong năm, Mykonos gió to và lạnh.

Mặc dù dân số chỉ 15.000 người nhưng hàng năm, chỉ vài tháng mùa hè, Mykonos đón tới 300.000 du khách nước ngoài.

Con phố Matoyianni ở Chora là nơi thu hút đông đúc du khách nhất trong suốt mùa hè Mykonos. Nơi này có rất nhiều cửa hàng lưu niệm, tiệm bán đồ nữ trang handmade và shop thời trang thiết kế. Các con hẻm nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp. Trong ảnh là một cửa hiệu có dòng chữ "I love Mykonos" viết trên bậc cầu thang nằm bên ngoài căn nhà, nét đặc trưng của điểm đến.

Nhiều tờ báo du lịch trên thế giới xếp Mykonos vào danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới vì có bãi biển cát vàng, làn nước trong xanh, khu phố đặc trưng khác biệt với những ngôi nhà có cầu thang trước cửa. Nhưng không chỉ thế, Mykonos còn có cuộc sống về đêm sôi động không ngủ.

Lòng đường lát đá, cấm xe cộ. Khu phố rộng lớn với hàng trăm con hẻm thông nhau. Gần như tất cả các căn nhà ở đây đều làm dịch vụ du lịch.

Bên trong Chora là hàng quán ăn uống, khách sạn nhỏ, cửa hàng mua sắm đồ lưu niệm và cả những thương hiệu cao cấp nhất trên thế giới góp mặt.

Điểm đặc trưng của nơi này là cầu thang lên tầng hai của căn nhà đều nằm trước cửa. Ngay cầu thang, chủ cửa hiệu treo các sản phẩm chào bán cho du khách.

Ở Mykonos cũng như nhiều đảo khác trong cụm đảo Cycladic, gió rất lớn vì thế, những cối xay gió được xây dựng bởi người Venetians (người Venice, Ý) từ thế kỷ 15 -16 vẫn còn tồn tại. Nhiều cối xay gió đã đóng cửa và chỉ còn 16 - 28 cái còn hoạt động ở Mykonos. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể quan sát được cả khu phố cũ nhộn nhịp ngày nay.

Điểm tham quan nổi tiếng nhất của Mykonos là cối xay gió, những căn nhà sơn trắng và di tích khảo cổ Delos.

Trung tâm của du khách ở Mykonos là Chora với chằng chịt đan xen nhau những con hẻm nhỏ hẹp. Nhưng du khách không sợ lạc trong khu phố này bởi cho dù bạn có đi đâu cũng dẫn ra bờ biển phía nam và bắc của mũi đảo (old port).

Hai chiếc cầu thang của hai căn nhà đối xứng nhau, tạo điểm nhấn cho khu phố. Phần gầm cầu thang thường được tận dụng làm chỗ ngồi, trưng bày đồ đạc.

Một căn nhà nơi góc đường với chiếc cầu thang bên hiên để lên tầng 1.

Hai chiếc cầu thang đi lên hai căn nhà khác nhau, phía dưới gầm cầu thang là cửa nhà.

Nếu không muốn ăn uống ở nhà hàng, du khách có thể đến khu chợ trong khu cảng cũ để thưởng thức những món hải sản tươi sống do ngư dân địa phương bán.

Khi đêm xuống, nơi này giống như khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, nhưng sát biển. Tất cả các căn nhà trong khu đều hai tầng và sơn trắng, cầu thang thường có màu xanh. Con đường lát đá và kẽ trắng đồng nhất và không có phương tiện cơ giới ra vào.

Lý giải vì sao phải làm cầu thang bên ngoài, nhiều người cho biết do khu phố chật hẹp và các căn nhà cũng có diện tích nhỏ nên tận dụng không gian phía ngoài. Bên cạnh đó, các căn nhà ở đây đều làm dịch vụ phục vụ du khách bên dưới, tách biệt không gian để ở phía trên.

Một cửa hiệu thời trang có cầu thang ở phía ngoài.

Hoa giấy được trồng nhiều trên đảo. Có thể nói, đây là loài hoa duy nhất có mặt trên hòn đảo cằn cỗi và nắng gió này. Hai cầu thang dẫn lên hai căn nhà khác nhau.

Mykonos có nhiều bãi biển đẹp, cách biệt khu dân cư, mùa hè nước ấm, như Elia - bãi biển dài nhất hòn đảo và các bãi tắm như Psarou, Baraga, Paradise…

Little Venice (Venice nhỏ) là địa điểm lãng mạn ở Mykonos, nằm ở phía tây của khu Chora trên bờ biển Aegean. Vào thế kỷ 18, nhiều nhà buôn đã xây những căn nhà của mình trên rìa của bờ biển, sát mép nước, giống như người dân ở Venice, Ý đã làm. Họ cũng sử dụng kiểu kiến trúc của người Venetians để xây nhà và vì thế mang lại cảm giác "rất Venice". Đây cũng là khu vực du khách đổ về để ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Một góc Little Venice ở Mykonos, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp vào mỗi chiều.

Đảo Mykonos nhìn từ trên cao.

Từ Mykonos, du khách có thể đến thăm di tích khảo cổ Delos trên đảo Delos. Theo thần thoại Hy Lạp, Delos là nơi sinh của thần Apollo và người em Artemis. Khu vực khảo cổ này được giữ gìn cẩn thận và đã được UNESCO công nhận di sản của nhân loại. Nơi này không có nhà hàng, khách sạn nên du khách chỉ đi và về trong ngày.

Mykonos có diện tích khoảng 100 km2, có địa hình đồi núi đá cằn cỗi không cây cối, chủ yếu phát triển nhờ vào dịch vụ du lịch. Rất nhiều ngôi sao bóng đá và ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thế giới đến đây nghỉ dưỡng hàng năm. Năm 2022, báo Mỹ CN Traveller bình chọn Mykonos trong 50 điểm đến đẹp nhất thế giới; đại diện Việt Nam là vịnh Hạ Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.