Tham ô tài sản, bị bắt sau 18 năm trốn truy nã

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/12/2023 16:04 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt giữ một bị can tham ô tài sản trốn truy nã 18 năm.

Ngày 21.12, Công an TP.Huế cho biết vừa bắt giữ Lê Phú Tuấn (63 tuổi, hộ khẩu thường trú tại P.Phú Hậu, TP.Huế), bị can trốn truy nã 18 năm nay.

Tham ô tài sản, bị bắt sau 18 năm trốn truy nã- Ảnh 1.

Lê Phú Tuấn (bên trái) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang trốn tại TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa (Quảng Trị)

CÔNG QUANG

Trước đó, năm 2004, Lê Phú Tuấn được phân công làm tổ trưởng Tổ vay vốn của tổ dân phố 3 (P.Phú Hậu, TP.Huế). Sau khi đi thu tiền vốn và lãi của các hộ vay, Lê Phú Tuấn sử dụng để xài cá nhân rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú. Hiện chưa có thêm thông tin về khoản tiền mà Tuấn chiếm đoạt trái phép.

Ngày 27.6.2005, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Phú Tuấn về hành vi tham ô tài sản.

Đến nay, Công an TP.Huế và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phát hiện, bắt giữ Lê Phú Tuấn khi Tuấn đang lẩn trốn tại TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tham ô tài sản, bị bắt sau 18 năm trốn truy nã- Ảnh 2.

Lê Phú Tuấn (bìa trái) làm việc tại cơ quan công an

CÔNG QUANG

Công an TP.Huế cho biết, sau khi trốn khỏi địa phương, Lê Phú Tuấn đã đến TT.Khe Sanh sinh sống cho đến nay.

Xem nhanh 12h ngày 21.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.