Thân nhân tiễn biệt nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng ở Mỹ

12/12/2015 13:40 GMT+7

Gia đình và bạn bè của Tin Nguyen, nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng ở San Bernardino (Mỹ) hôm 2.12, đã có mặt tại nhà tang lễ Westminster, bang California để tiễn biệt cô gái hết mực yêu thương gia đình này.

Gia đình và bạn bè của Tin Nguyen, nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng ở San Bernardino (Mỹ) hôm 2.12, đã có mặt tại nhà tang lễ Westminster, bang California để tiễn biệt cô gái hết mực yêu thương gia đình này.

Ảnh của các nạn nhân vụ xả súng ngày 2.12 tại San Bernardino, bang California, Mỹ. Ở giữa là ảnh của nạn nhân gốc Việt, Tin Nguyen - Ảnh: ReutersẢnh của các nạn nhân vụ xả súng ngày 2.12 tại San Bernardino, bang California, Mỹ. Ở giữa là ảnh của nạn nhân gốc Việt, Tin Nguyen - Ảnh: Reuters
Tin Nguyen (31 tuổi) là nhân viên giám sát viên thực phẩm của Sở y tế hạt San Bernardino (bang California, Mỹ). Nguyen là một trong số 14 nạn nhân của vụ xả súng tại Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật Inland Regional Center ở San Bernardino hôm 2.12, theo tờ The San Bernardino Sun ngày 11.12.
Người bạn của cô Tin Nguyen có tên Kim Oanh Pham đã lập ra một trang mạng có tên GoFundMe để mọi người có thể quyên tiền ủng hộ gia đình nạn nhân. Số tiền được dùng để trả cho chi phí tang lễ của Tin Nguyen. Quỹ này được lập vào hôm 3.12 và tính đến ngày 12.12, đã có 1.121 người đóng góp với tổng số tiền hơn 55.000 USD.
Cô Kim Oanh miêu tả người bạn xấu số của mình là một cô gái có nụ cười ấm áp và có tấm lòng rộng lượng. Tin Nguyen được cho là một cô gái tốt, rất thông minh và chăm sóc chu đáo cho mẹ và gia đình. Ông Phu Nguyen, chú của nạn nhân cho biết Tin Nguyen dự tính làm đám cưới vào năm 2017 và cô rất mong đợi tới ngày được mặc bộ váy cưới.
Tang lễ của nạn nhân gốc Việt sẽ được cử hành vào 8 giờ ngày 12.12 ở một nhà thờ tại thành phố Santa Ana, bang California.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.