Thân nhân tử sĩ Ukraine trên hành trình tìm kiếm sự công nhận

Thân nhân tử sĩ Ukraine trên hành trình tìm kiếm sự công nhận

Linh Trương
Linh Trương
27/01/2024 13:23 GMT+7

Sau khi anh trai cô bị giết vào tháng 11 khi chiến đấu với lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, Anna Birzul đã trải qua hai ngày đau buồn. Sau đó, cô bắt tay vào hành động, viết đơn thỉnh cầu yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng cho Bohdan Krotov, 29 tuổi danh hiệu quân sự cao quý nhất, Anh hùng Ukraine.

Đây được cho là đoạn phim cuối cùng của quân y sĩ người Ukraine Bohdan Krotov trên chiến trường đương đầu quân đội Nga, theo thông tin từ cảnh sát quốc gia Ukraine.

Sau khi ông Krotov hy sinh hồi tháng 11, em gái của ông, cô Anna Birzul, đã gửi thỉnh nguyện thư đề nghị Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trao cho tử sĩ này danh hiệu quân sự cao quý nhất - "Anh hùng Ukraine".

Trung bình, một kiến nghị cần có 25.000 chữ ký trong vòng 90 ngày để được xem xét, và cho đến nay cô Birzul đã thu thập được hơn 18.000 chữ ký.

Thân nhân tử sĩ Ukraine trên hành trình tìm kiếm sự công nhận- Ảnh 1.

Thân nhân trong lễ tang các binh sĩ Ukraine tại Quảng trường Độc lập, Kyiv

REUTERS

"Tôi đang xin những người mà tôi biết là người nổi tiếng ở Ukraine có thể chia sẻ lên trang mạng xã hội của họ đường dẫn tới bức thư của tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Đó là lý do tại sao [quá trình này] có thể diễn ra nhanh như vậy. Đến giờ họ vẫn nhớ đến tôi, bởi vì tôi rất thiết tha cầu xin họ: 'Hãy giúp tôi, làm ơn, tôi sẵn sàng quỳ xuống'", cho cô biết.

Đây chỉ là một trong ít nhất 2.000 đơn kiến nghị được gửi đi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2.2022. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, có chưa đầy 400 tử sĩ được vinh danh.

Danh hiệu này được công bố năm 2015, và các đề cử phải được đánh giá bởi một ủy ban được thành lập vào tháng 5 năm ngoái, nhằm xử lý "làn sóng" các đơn kiến nghị đệ trình ngày càng nhiều.

Trong tuyên bố thành lập tổ chức này, Tổng thống Zelensky nói: "Chúng ta cần biết danh tính tất cả các anh hùng của mình".

Văn phòng Tổng thống không trả lời các câu hỏi liên quan tới câu chuyện này.

Tuy nhiên, một số cựu chiến binh Ukraine đã đặt câu hỏi về làn sóng kiến nghị. Họ cho rằng việc trao tặng danh hiệu quá rộng rãi sẽ làm giảm giá trị của nó. Chính phủ không tiết lộ tổn thất, nhưng các cơ quan tình báo phương Tây ước tính hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Giải thưởng đi kèm với khoản đền bù tài chính đáng kể, bao gồm nhà ở miễn phí cho những người được vinh danh hoặc những thân nhân còn sống. Tuy nhiên, với những người như cô Birzul, những đền bù đó là không cần thiết.

"Tôi vẫn mong một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy và nhìn thấy… hoá ra, anh trai tôi còn sống."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.