Thân vương Albert II xứ Monaco chỉ trích vợ chồng Harry

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
27/03/2021 08:00 GMT+7

Thân vương Albert II của Monaco nhận định: “Những gì vợ chồng Harry nói với Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình lẽ ra không nên thể hiện ở nơi công cộng như vậy”.

Thân vương Albert II trở thành nhân vật hoàng gia duy nhất ở châu Âu lên tiếng cho đến nay sau cuộc phỏng vấn của Meghan Markle và Harry với Oprah Winfrey trên kênh truyền hình CBS (Mỹ) hôm 7.3, trong đó cặp đôi tiết lộ về các vấn đề từng gặp phải với hoàng gia Anh.
Ngày 25.3, Thân vương Albert II (63 tuổi) nói với kênh truyền hình BBC World News rằng ông nhận thấy “cách thể hiện sự không hài lòng về hoàng gia Anh trước công chúng” của cặp đôi là không phù hợp với vị thế mà hai vợ chồng được giao.
Thân vương Albert II nói thêm: “Có thể hiểu được áp lực mà cả hai phải chịu nhưng những cuộc trò chuyện kiểu này nên được tổ chức trong khu vực thân mật của gia đình” và “không đáng phải tổ chức trong phạm vi công cộng như vậy”.

Nữ hoàng Elizabeth II và con trai – Thái tử Charles

ẢNH: PEOPLE

“Tôi có thể hiểu lý do họ hành xử theo cách nào đó, nhưng tôi cho rằng đó không phải là diễn đàn thích hợp để có thể thực hiện những cuộc thảo luận như thế”, Thân vương Albert II, con trai Thân vương Rainier III và ngôi sao màn bạc Hollywood Grace Kelly bày tỏ quan điểm.
Meghan và Harry có chung con trai Archie 22 tháng tuổi, hiện đang mong đợi đứa con thứ hai của họ - một bé gái sinh vào mùa hè này - tuyên bố vào tháng 1.2020 rằng họ “rút khỏi tư cách là thành viên cấp cao của hoàng gia” đồng thời chia thời gian sống giữa Vương quốc Anh và Bắc Mỹ.
Khi nữ phóng viên Yalda Hakim của BBC World News hỏi về Harry, Thân vương Albert II nói ông chúc Công tước xứ Sussex “những điều tốt đẹp nhất”.
“Một thế giới khó khăn ngoài kia mà gia đình cậu ấy phải đối mặt và tôi hy vọng rằng cậu ấy có thể có óc phán đoán và đủ khôn ngoan để đưa ra những lựa chọn đúng đắn”, người đứng đầu Công quốc Monaco nói về Harry.

Vợ chồng Harry “gây bão” với hoàng gia Anh

ẢNH: PEOPLE

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan Markle cho biết cô đã bị buộc phải “im lặng” với báo giới và hoàng gia từ chối giúp đỡ khi cô bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Meghan cũng nói với Oprah rằng một thành viên của gia đình hoàng gia đã đặt ra “những mối quan tâm về làn da của con trai Archie có thể đen như thế nào khi bé được sinh ra” do cô có cha là người da trắng trong khi mẹ da đen.

Vợ chồng vương tử Harry "tố" hoàng gia Anh tước danh vị của con trai vì màu da?

Mặc dù Nữ công tước xứ Sussex không muốn nêu tên thành viên trong gia đình đã nói điều đó nhưng Oprah Winfrey sau đó xác định rằng đó không phải là ông bà nội của Harry - Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip.
Sau cuộc nói chuyện của cặp đôi với Oprah Winfrey, Cung điện Buckingham đã đưa ra một tuyên bố thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II: “Cả gia đình rất buồn nhưng Harry, Meghan và Archie vẫn luôn là những thành viên được yêu mến của đại gia đình”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.