'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/03/2023 11:15 GMT+7

Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân sau lễ phát động "Tháng ba biên giới" tại xã vùng biên Quảng Nam.

Trong 2 ngày 2 - 3.3, tại xã biên giới Chơ Chun (H.Nam Giang, Quảng Nam), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình Tháng ba biên giới với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi".

Chương trình có sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên.

'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên - Ảnh 1.

Trao tặng nhiều phần quà cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

THU VUI

Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho biết chương trình "Tháng ba biên giới" là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được T.Ư Hội triển khai từ ngày 1-31.3.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên của Tỉnh đoàn được tổ chức với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng biên giới, động viên tinh thần các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên - Ảnh 2.

Cắt tóc cho người dân

THU VUI

'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên - Ảnh 3.

Khám, bốc thuốc miễn phí cho người dân

THU VUI

Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo nhân dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn biên giới.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 200 suất quà cho người dân tại xã Chơ Chun.

Ngoài ra, trao tặng sinh kế cho 3 hộ thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; trao tặng gạch hỗ trợ hoàn thiện nhà ở cho 2 hộ thanh niên trên địa bàn xã…

'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên - Ảnh 4.

Hỏi thăm, động viên người dân

THU VUI

Sau lễ phát động, Ban tổ chức đồng loạt triển khai nhiều hoạt động như, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân.

Thi công và bàn giao công trình "Thắp sáng vùng biên"; hỗ trợ hoàn thiện nhà ở cho 1 hộ thanh niên dân tộc thiểu số; thăm và tặng quà cho người có uy tín và cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn và cắt tóc miễn phí cho người dân...

'Tháng ba biên giới': Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tặng người dân vùng biên - Ảnh 5.

Chào cột mốc 717

THU VUI

Dịp này, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Nam và Thành đoàn Đà Nẵng đã đến thăm và tặng 1 ti vi (trị giá 15 triệu đồng) cho Đồn biên phòng La Êê (H.Nam Giang) và tổ chức Lễ chào cờ tại cột mốc 717 (cột mốc biên giới Việt Nam – Lào).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.