‘Tháng công nhân' tại TP.HCM: Tặng 3.000 phiếu mua hàng ở Cung Văn hóa Lao động

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/04/2022 12:24 GMT+7

Sáng 29.4, tại Cung văn hóa lao động TP.HCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức lễ khai mạc 'Tháng công nhân' lần thứ 14 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.HCM, cho hay "Tháng công nhân" là chương trình được tổ chức thường niên, là đợt cao điểm tập trung chăm lo cho công đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch, LĐLĐ TP.HCM sẽ dành khoảng 100 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho công đoàn viên khó khăn...

Người lao động mua sắm tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM trong ngày khai mạc "Tháng công nhân"

PHẠM THU NGÂN

Có gì mới ở Tháng công nhân năm nay?

Điểm mới của “Tháng công nhân” năm 2022 là các cấp công đoàn sẽ thiết lập các điểm "Phúc lợi đoàn viên" đặt tại trụ sở các LĐLĐ quận, huyện hoặc các khu nhà trọ. Qua đó, người lao động có thể mua sắm hàng hóa với giá ưu đãi, tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh chờ tăng lương tối thiểu vùng.

Khai mạc “Tháng công nhân” năm 2022 hôm nay 29.4, LĐLĐ TP.HCM phối hợp với Hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, tặng 3.000 phiếu mua hàng (tổng trị giá 500.000 đồng/phiếu) cho công đoàn viên khó khăn để mua sắm tại các gian hàng đặt tại Cung văn hóa Lao động (Q.3).

Có khoảng 50 gian hàng, chủ yếu bán các mặt hàng thời trang, lương thực, thực phẩm... tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

PHẠM THU NGÂN

Theo LĐLĐ TP.HCM, công nhân, người lao động có thể mua sắm từ 8 - 22 giờ mỗi ngày, trong thời gian 3 ngày từ nay đến hết ngày 1.5. Phiên chợ có khoảng 50 gian hàng, chủ yếu bán các mặt hàng thời trang, lương thực, thực phẩm...

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động của "Tháng công nhân", LĐLĐ TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức thăm khám, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau nhiễm Covid-19 cho 500 nữ công nhân tại Q.Bình Tân. Đồng thời phối hợp với Hội Đông y TP.HCM tổ chức thăm khám, tầm soát sức khỏe cho khoảng 10.000 người lao động trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.