Tháng ngày bận rộn của những ông thầy Hàn Quốc

21/07/2022 08:12 GMT+7

Chuẩn bị nguồn lực cho tuyển Việt Nam với mục tiêu quan trọng lấy lại ngôi vương tại AFF Cup 2022 và đội U.23 với cái đích bảo vệ thành công HCV SEA Games 32, các HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun cùng các cộng sự đều đang rất tất bật.

Kích thích ý chí chiến đấu

Sau khi nghỉ phép 1 tháng tại quê nhà và quay lại Việt Nam vào ngày 23.7, HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ lập tức “vi hành” các sân cỏ tại Việt Nam để tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, ngày 24.7, ông Park sẽ dự khán sân Pleiku để theo dõi trận đấu ở vòng 9 V-League 2022 giữa HAGL và Thanh Hóa hoặc sân Hàng Đẫy - nơi diễn ra trận đấu giữa Viettel và TP.HCM. Dự kiến ở vòng 10, ông Park sẽ chứng kiến trận đấu giữa Bình Dương và Bình Định ngày 30.7 và trở ngược ra Bắc, theo dõi trận Hà Nội FC gặp SLNA trên sân Hàng Đẫy. Hết vòng đấu này cho đến khi lượt đi V-League 2022 khép lại vào ngày 20.8, HLV Park Hang-seo có thể xem thêm từ 4 - 6 trận của các vòng 11, 12, 13.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói: “Sự xuất hiện của ông Park hay các trợ lý người Hàn Quốc, trong đó có ông Lee Young-jin có thể sẽ kích thích ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Với những gương mặt chưa từng lên tuyển, họ sẽ phấn đấu hết sức để lọt vào mắt xanh của ông Park cùng cộng sự. Còn những ai đã thường xuyên ăn cơm tuyển, lại càng phải nỗ lực cao. Bởi ông Park không gọi cầu thủ theo cảm tính mà phụ thuộc vào phong độ. Thực tế đã chứng minh, có cầu thủ được ông Park đưa vào danh sách để công bố cho báo chí nhưng đến giờ chót, cầu thủ đó vẫn bị gạch như thường, sau khi ông Park xem anh ta thi đấu không tốt ở trận đấu tại V-League, sát ngày tập trung đội tuyển.

Ông Park và ông Lee tiếp tục song hành cùng nhau tại AFF Cup 2022

HOÀNG QUÂN

Có lẽ ở lần tuyển chọn nhân sự cho AFF Cup 2022, ông Park còn khắt khe hơn bởi đội Việt Nam đã thất bại ở sân chơi này vào cuối năm ngoái”.

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, V-League 2022 quay lại sau ít tháng tạm dừng và không phải tuyển thủ nào cũng nhanh chóng lấy lại phong độ cao. Ông Xương nói: “Ông Park sẽ không thể không âu lo khi ở các trận đấu vừa qua, các tiền đạo của tuyển Việt Nam không có sự bùng nổ về hiệu suất ghi bàn. Trừ Công Phượng được 3 bàn nhưng đang chấn thương. Tiến Linh cũng 3 bàn, nhưng rõ ràng phong độ của anh trồi sụt. Một số gương mặt khác chưa có sự ổn định như Tuấn Hải, Đức Chinh. Không rõ cuối năm nay, Quang Hải có được trở về Việt Nam thi đấu không nhưng sợ rằng khó, bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên Pau FC sẽ không đồng ý nhả quân. Nếu như thế thì tuyến giữa tuyển Việt Nam sẽ tổn thất lớn, và ông Park sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm gương mặt có thể thay thế Quang Hải, hoặc phải có sự điều chỉnh về lối chơi để phù hợp với việc không có anh. Về các vị trí khác của đội tuyển, tôi thấy âu lo ở vị trí thủ môn và hàng thủ. Một số tuyển thủ đang có dấu hiệu chựng lại”.

Đi tìm tài năng trẻ

Kết thúc khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, ông Gong Oh-kyun cũng đã quay lại Việt Nam được nửa tháng và dự khán một số trận đấu tại V-League. Hợp đồng của ông Gong với VFF sẽ hết hạn vào tháng 3 năm sau và khi ASIAD 19 đã hoãn đến tháng 12.2023, coi như vị HLV sinh năm 1974 này không còn phải dẫn dắt đội nào.

Dự kiến, vòng 16 V-League 2022 sẽ kết thúc vào ngày 14.9, sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho đến hết tháng 9. Trong thời gian FIFA Days, có thể tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu ở trong nước hoặc nước ngoài.

Một lãnh đạo VFF cho biết: “Về mặt giấy tờ là thế, nhưng chúng tôi và ông Gong vẫn kết hợp chặt chẽ vì mục tiêu của tương lai bóng đá trẻ Việt Nam. Nhiệm vụ của ông Gong là “đãi cát tìm vàng”, phát hiện những nhân tố mới cho U.22 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5.2023. Sự tìm tòi, tư vấn của ông Gong sẽ vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ bố trí ông Park và ông Gong dự khán những trận khác nhau tại V-League và cả hạng nhất. Trong cuộc làm việc trước khi 2 ông về nước nghỉ phép, các bên đã thống nhất sẽ cố gắng không bỏ sót nhân tài để tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam có được lực lượng ưu tú nhất”.

HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Theo dõi các trận đấu gần đây tại V-League, chúng ta mừng khi nhiều cầu thủ trẻ đã tiến bộ một cách nhanh chóng. Tôi cho rằng, sự xuất sắc của những nhân tố này có thể đã khiến ông Gong chú ý và đề xuất đưa vào danh sách dự tuyển U.23 Việt Nam. Không thể không nhắc đến Phi Hoàng - cầu thủ sinh năm 2003, “chung mâm” với những ngoại binh ghi được 2 bàn thắng sau 8 vòng tại V-League. Đình Duy sinh năm 2002 cũng ghi được 2 bàn. Hai cầu thủ trẻ xuất sắc này không chỉ đem đến bàn thắng đẹp cho đội Đà Nẵng mà khả năng kiến tạo của họ cũng rất tuyệt vời. Đừng quên đội này còn có cầu thủ trẻ khác đang khoác áo U.23 Việt Nam là Duy Cương, cũng đang đạt phong độ cao”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.