Tháng Thanh niên: Nhiều phần việc ý nghĩa của người trẻ ở vùng biên giới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/02/2024 16:31 GMT+7

Tháng Thanh niên tại Bình Phước đã chính thức khởi động với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, hướng về cộng đồng.

Ngày 25.2, tại huyện biên giới Lộc Ninh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức khởi động Tháng Thanh niên, với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Anh Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước nhấn mạnh Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2024 sẽ là tháng hành động của tuổi trẻ Bình Phước với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

"Thanh niên sẽ tham gia hoạt động tình nguyện như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, sửa chữa nhà cho hộ nghèo; hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội...", anh Trực cho biết.

Tháng Thanh niên: Nhiều phần việc ý nghĩa của người trẻ ở vùng biên giới- Ảnh 1.

Tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong

H.G

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 7.000 con cá giống cho thanh niên phát triển kinh tế; 1.000 tấm bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động và 1.000 sim data 4G; 30 khóa học tiếng Anh trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hơn 50 phần quà cho các cựu thanh niên xung phong, học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, chương trình cũng đã trao tặng 1 công trình hệ thống máy lọc nước sạch; 3 công trình "Ánh sáng biên cương"; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 1 ngôi nhà nhân ái cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn… với tổng nguồn lực gần 800 triệu đồng.

Tháng Thanh niên: Nhiều phần việc ý nghĩa của người trẻ ở vùng biên giới- Ảnh 2.

Trao tặng 1.000 tấm bản đồ hưởng ứng Cuộc vận động 'Tự hào một dải non sông'

H.G

Chương trình cũng đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện: thanh niên chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính; thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây sản phẩm; thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc.

Ngay sau chương trình khởi động là các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Bình Phước trên toàn tỉnh như: ra quân chăm sóc các "địa chỉ đỏ" và dọn vệ sinh tuyến đường từ sân bay quân sự đến Nhà giao tế H.Lộc Ninh; thăm hỏi, động viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng chương trình Những bước chân vì cộng đồng" của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.