Tháng Thanh Niên: Vì sao người trẻ cần coi việc cống hiến là lẽ sống?

Lê Nam
Lê Nam
15/03/2022 18:11 GMT+7

Rất nhiều thanh niên đam mê các công tác đoàn, hoạt động tập thể. Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên cho rằng các hoạt động đó mất thời gian, rảnh rỗi. Vậy vì sao người trẻ cần coi việc cống hiến là lẽ sống? Tình nguyện, hoạt động xã hội hay cống hiến sức trẻ cho cộng đồng lại cần phải được coi trọng với người trẻ hiện nay.

Tháng Thanh niên, khắp các phố phường trên cả nước tràn ngập màu áo xanh tình nguyện. Từ ngõ hẻm được sửa sang làm mới, kênh mương sạch đẹp nhờ được dọn dẹp. Các công trình thanh niên để phục vụ nhân dân...

Đoàn phường 4. quận 5 triển khai máy photo phục vụ người dân từ chiều 15.3

lê nam

Khi cả thành phố căng mình chống dịch, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng hết mình hỗ trợ phát túi thuốc F0, mang bình ô xy đến người cần, đi chợ hộ…

Anh Võ Đông Hồ, phó bí thư đoàn phường 4, quận 5,TP.HCM – người có hơn 10 năm tham gia công tác đoàn cho biết, dù ở hoàn cảnh, thời điểm nào, khát vọng cống hiến, sẽ chia với cộng động luôn được coi là lẽ sống của thanh niên.

H'Hen Niê cùng đoàn viên, thanh niên cải tạo kênh mương dịp đầu tháng 3

Nữ Vương

Sáng 15.3.2022, nhóm bạn trẻ đang tuổi hai mươi hồ hởi mang sơn, bút vẽ để chuẩn bị khoác cho con hẻm 315 Trần Bình Trọng (P.4, Q.5) một chiếc áo mới tinh tươm, sáng sủa.

Hẻm 315 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5 được đoàn viên trẻ làm mới sạch sẽ

lê nam

Trước đó, hẻm 315 Trần Bình Trọng từng là “điểm nóng” về tệ nạn quảng cáo rao vặt, người dân vô cùng bức xúc vì hẻm nhỏ thường xuyên bị bôi bẩn, khiến cho bộ mặt khu phố trở nên xuống cấp. Hoạt động của nhóm bạn trẻ đoàn viên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và đồng thuận cao của người dân.

Hẻm nhỏ với bức tranh tường được các bạn đoàn viên trang trí tươi mới, thông điệp ý nghĩa

lê nam

Theo nhiều cán bộ đoàn, khi được sống trong môi trường thanh niên và làm việc với các bạn trẻ thì luôn được cảm thấy trẻ trung, suy nghĩ tích cực. Từ đó, chính bản thân những cán bộ đoàn cũng truyền được cảm hứng sống cho những thế hệ sau, để họ phát huy, giữ vững và có thể làm giỏi hơn trong công tác đó ở tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.