Tháng tư tình nguyện

15/04/2022 07:05 GMT+7

Với tấm lòng nhân ái, một nhóm sinh viên đã tạo sân chơi cho người dân và trẻ em ở vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng qua chương trình Tháng tư tình nguyện.

“Tháng tư tình nguyện” do câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Đom Đóm Đêm, khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tạo sân chơi cho người dân và trẻ em tại xã Đạ M’Rông, H.Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Bành Bội Hàm, Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Sau 2 năm dịch bệnh hoành hành, các doanh nghiệp kiệt quệ nên việc gây quỹ càng trở nên khó khăn. Thời gian đầu CLB rất bối rối, lo lắng không biết năm nay có thể tổ chức chương trình được không. Cuối cùng cũng rất mừng vì đã có một chương trình rất trọn vẹn".

Những phần quà được đựng trong túi giấy nhằm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường

CLB cung cấp

CLB đã tổ chức những trò chơi sôi động cho trẻ em ở đây. Đặc biệt với hoạt động “Gom nụ cười” bằng việc cho các bạn nhỏ viết lên ước mơ của mình, đã mang đến rất nhiều cảm xúc. Ngoài những ước mơ được trở thành cô giáo, bác sĩ, được đi học trở lại thì cũng có những mong muốn rất nhỏ bé, đời thường như: “Con ước mơ ăn gà”, “Được đến trường có bạn bè”, “Em ước ba mẹ khỏe mạnh và yêu thương em”... Những ước mơ ấy đã đặt ra cho CLB rất nhiều suy ngẫm và trăn trở.

Nguyễn Thị Thùy Duyên, thành viên CLB, chia sẻ: “Mình thật sự rất xúc động khi thấy các em viết ước mơ của mình. Bên cạnh những ước mơ gợi mở một tương lai tươi sáng như được làm công an, giáo viên, bác sĩ… thì có những mơ ước rất đơn giản, bình dị khiến mình phải rơi nước mắt. Thông qua đó mình cảm thấy trân quý cuộc sống này hơn và mong rằng trong tương lai các em nhỏ ở Đạ M’Rông sẽ có một cuộc sống ấm no hơn”.

Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa và nhân văn dành cho người dân địa phương, CLB còn trao tặng những phần quà như học bổng khuyến khích học tập, tập vở, dụng cụ học tập cho học sinh; trao tặng và trang trí tủ sách mang tên “Tủ sách Đóm và em”…

Theo Bội Hàm, để có được sự thành công của chương trình thì bên cạnh sự nỗ lực hết mình, không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên CLB và sự hỗ trợ vật chất từ các doanh nghiệp, đặc biệt là có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ Nam Em đã góp phần kêu gọi giúp CLB 160 triệu đồng.

Khi được hỏi về hoạt động ấn tượng của chương trình, Lý Tô Minh Triết, thành viên CLB, chia sẻ: “Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe người dân chia sẻ về hoạt động này. Thông thường có những đoàn tình nguyện đến, chỉ những người quá khó khăn mới được giúp đỡ, còn những người có mức sống trung bình như họ thì thường không có. Nhưng riêng với hoạt động này, ai đến đây cũng có quà mang về, một vài bộ quần áo, một số nhu yếu phẩm, hay ít nhất cũng là vài ba hộp sữa, bịch bánh cho con của họ. Điều này làm mình và mọi người cảm thấy vô cùng xúc động”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.