Thanh Bạch 'đáp trả' khi bị đồng nghiệp 'chê già' trên sóng truyền hình

23/12/2021 11:24 GMT+7

Bị đàn em trêu chọc về chuyện tuổi tác, nghệ sĩ Thanh Bạch không ngần ngại ca cải lương để đáp trả.

Thanh Bạch tung hứng với đồng nghiệp, mang lại tiếng cười cho khán giả

BTC

Tập 4 Tinh hoa hội tụ lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh Tâm Anh, Poppy Nhật Liêm và Miha trong chủ đề Thanh xuân. Đảm nhận vai trò giám khảo là nghệ sĩ Thanh Bạch, NSƯT Vân Khánh và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Với chủ đề lần này, các giám khảo có màn “chặt chém" nhau trên ghế nóng. Cụ thể, khi MC Đình Toàn đặt câu hỏi: “Trong số những người có mặt ở đây, ai là người xa rời thanh xuân sớm nhất?” thì Vân Khánh lập tức “đánh mắt" sang phía ghế ngồi của nghệ sĩ Thanh Bạch. Hiểu được ý đồng nghiệp, Nguyễn Phi Hùng cũng cất tiếng hát, sửa lại lời một ca khúc để trêu chọc đàn anh đang được hồi xuân. Nghệ sĩ Thanh Bạch lúc này dù vẫn vỗ tay đều theo nhịp hát nhưng gương mặt lại lộ rõ sự ngỡ ngàng. Bỗng dưng bị “chê già" trên sóng truyền hình, ông không ngần ngại đáp lại bằng câu cải lương tự chế: “Trời ơi không tin được dù đó là sự thật. Năm nay tôi là bé lên ba vì tôi đã qua 60 năm của cuộc đời”.

Tâm Anh gây ấn tượng với khả năng diễn xuất tốt, kịch bản xúc động

BTC

Ngoài những màn tung hứng hài hước thì tiết mục của các thí sinh trong chương trình cũng để lại ấn tượng cho khán giả. Trong đó, diễn viên Tâm Anh mang đến vở kịch Nhật ký thanh xuân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ vượt qua những khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra. Phần thi của anh kể về một chàng vũ công đang trên đà danh vọng gặp phải tai nạn làm mất đi một cánh tay. Dù từng có ý định bỏ cuộc nhưng với ý chí cùng tình yêu từ người mẹ đã vực dậy đam mê và giúp anh thành công trở lại. Không chỉ đơn thuần là kịch nói, Tâm Anh còn thể hiện nhiều kĩ năng khác, đặc biệt là màn múa đương đại với nhiều động tác bê đỡ chuyên nghiệp.

Tiết mục này khiến Nguyễn Phi Hùng hồi tưởng về vai diễn trong bộ phim Hải Âu cách đây khoảng 20 năm. Nam ca sĩ chia sẻ: “Trong phim ấy, tôi là một đứa trẻ mồ côi, chính vì thế đã không có may mắn để có một người mẹ tiếp thêm động lực như bạn trong tiết mục này. Nhưng người giúp tôi vực dậy lại là một cô bé tật nguyền luôn có mơ ước trở thành diễn viên múa dù đã mất đi đôi chân. Bởi vậy, khi xem phần trình diễn này, tôi như được sống lại với thanh xuân tươi đẹp của mình và tôi hoàn toàn choáng ngợp trước tài năng của bạn”. Bên cạnh đó, Nguyễn Phi Hùng còn dành lời khen cho những động tác múa đẹp mắt và có kĩ thuật của đàn em.

Nam thí sinh thuyết phục các giám khảo để giành chiến thắng ở vòng 2

BTC

NSƯT Vân Khánh gửi lời cảm ơn đến Tâm Anh vì đã đem tới một khía cạnh khác của chủ đề Thanh xuân. Cô nhớ nhất câu thoại của người mẹ trong tiết mục rằng: “Mình phải biết vượt lên nghịch cảnh”. “Tiểu phẩm đêm nay của bạn vô cùng ý nghĩa, đã đem tới cho mọi người những suy nghĩ vô cùng tích cực. Thanh xuân ấy được chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng, đặc biệt phải biết yêu quý cuộc sống hiện tại. Điều này đã khiến mọi người rơi nước mắt”, nữ giám khảo xúc động cho biết.

Giám khảo Thanh Bạch đánh giá Tâm Anh đã chọn đúng nhân vật, hoàn cảnh và vấn đề điển hình của thời đại. “Đằng sau tiết mục này có rất nhiều thông điệp. Bạn đã truyền đạt được rằng nghệ thuật ngày nay là nghệ thuật xuyên tim. Có nghĩa là mọi ứng xử đều đến từ tình yêu thương cuộc sống. Tác phẩm này đã đưa ra bài học rằng mọi người phải đối xử với nhau bằng trái tim”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Bên cạnh đó, Thanh Bạch còn cho rằng ở Tâm Anh đã hội tụ được một số điều kiện căn bản để thành công trong nghệ thuật như kịch bản tốt, đạo diễn giỏi và diễn viên tài năng.

Chưa nói dứt câu, giám khảo Thanh Bạch đã cho Tâm Anh tấm bảng điểm 10. Cùng suy nghĩ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng dành tặng điểm tuyệt đối cho tiết mục Nhật kí thanh xuân của đàn em. Với phần thể hiện ấn tượng, Tâm Anh xuất sắc giành chiến thắng ở đêm thi chủ đề lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.