Thành công vượt bậc năm 2014 đã ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ của Eugenie Bouchard

09/05/2020 07:15 GMT+7

Năm 2014, tay vợt người Canada Eugenie Bouchard đã tạo ra bước đột phá của mình trên đường đua WTA. Tại Nürnberger Vers Richungscup, cô đã dành được danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Karolina Pliskova.

Cũng vào năm đó, ‘mỹ nhân quần vợt’ Bouchard tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic để góp mặt ở trận bán kết Úc mở rộng. Vài tháng sau, với những chiến thắng trước Angelique Kerber và Carla Suarez Navarro, Bouchard đã tiến vào đến vòng đấu dành cho 4 tay vợt xuất sắc nhất tại Pháp mở rộng năm 2014.
Cuộc đua đến vinh quang của tay vợt sinh năm 1994 không dừng lại ở Paris. Tại Wimbledon, cô đã kịp ghi tên mình vào trận chung kết. Thành công vang dội trong năm 2014, Bouchard sau đó đã phải trải qua một thời gian khó khăn khi đối phó với quá nhiều áp lực trong năm tiếp theo khiến phong độ của cô bị giảm sút đáng kể, kéo theo đó là chứng rối loạn ăn uống.

Bouchard từng có mặt tại trận chung kết Wimbledon 2014

Ảnh: Reuters

“Tôi đã trải qua một năm 2015 thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Nếu tôi thắng, đó là một điều bình thường, nhưng nếu tôi thua, nó sẽ trở thành thảm hoạ,” Bouchard chia sẻ tại Pháp mở rộng 2016. “Trước các trận đấu, tôi rất lo lắng và gặp khó khăn khi ăn uống. Và không chỉ trước trận đấu, tôi còn thường xuyên gặp vấn đề trong chuyện ăn uống”.
Trong năm 2014, tất cả những thành tích mà Bouchard dành được đã đưa cô lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng WTA. Bouchard kết thúc năm ở vị trí số 7 thế giới và được gọi tên cho danh hiệu ‘Tay vợt tiến bộ nhất tại WTA’.

Hiện tại tay vợt xinh đẹp Bouchard vẫn chưa trở lại phong độ như trước đây

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tất cả thành công đó đã ảnh hưởng xấu đến cơ thể của cô. “Mọi người đã nghĩ rằng do tôi quan tâm đến vẻ bề ngoài nên đã giảm cân. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Việc căng thẳng quá độ khiến tôi đốt cháy calo nhiều hơn bình thường. Do đó tôi không thể kiểm soát được cân nặng của mình và mục tiêu của tôi chỉ là tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn thôi,” Bouchard nói thêm.
Năm 2015, Bouchard đã không còn giữ được phong độ khiến cô rơi xuống vị trí 48 thế giới. Cô cũng phải rút lui khỏi Mỹ mở rộng năm đó bởi một tai nạn bất ngờ, khi bị ngã trong phòng thay đồ sau trận đấu đôi nam nữ với Nick Kyrgios và bị chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.