Thanh Hóa: Bắt nghi phạm giết vợ sau 26 năm lẩn trốn

26/12/2022 21:54 GMT+7

Sau 26 năm giết vợ , Trương Văn Thái (57 tuổi, quê xã Thành Minh, H.Thạch Thành, Thanh Hóa ) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai.

Ngày 26.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt đối tượng bị truy nã Trương Văn Thái (57 tuổi, quê thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) khi Thái đang lẩn trốn ở xã Ia Phìn (H.Chư Prông, Gia Lai).

Nghi phạm Thái bị bắt giữ, di lý về tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết vợ từ 26 năm trước.

Nghi phạm Trương Văn Thái (bìa trái) tại cơ quan công an

Công An Thanh Hóa

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó vào tối 30.5.1996, khi đang ở nhà riêng tại xã Thành Minh (H.Thạch Thành), Trương Văn Thái và vợ là bà L.T.P (năm 1996 bà P. 31 tuổi), xảy ra mâu thuẫn, xô xát, được làng xóm can ngăn nên dừng lại.

Đến khoảng 0 giờ ngày 31.5.1996, khi Thái chuẩn bị hành lý để đi làm ăn xa, giữa Thái và bà P. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, Thái dùng một đoạn dây siết cổ vợ đến chết.

Sau khi gây án, Thái trốn khỏi hiện trường nên bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã toàn quốc.

Suốt 26 năm qua, Thái lẩn trốn ở nhiều tỉnh phía nam. Đến ngày 20.12, khi đang lẩn trốn ở xã Ia Phìn (H.Chư Prông, Gia Lai), Thái bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ và di lý về địa phương để phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.