Thanh Hóa: Bắt ổ nhóm chuyên móc túi, trộm cắp ở khu vực đền, chùa

25/07/2023 18:20 GMT+7

Một nhóm gồm 17 nghi phạm chuyên phối hợp với nhau để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân ở khu vực các đền, chùa, lễ hội, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 25.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 23.7, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 17 nghi phạm trong ổ nhóm chuyên móc túi, trộm cắp tài sản ở khu vực đền Cô Bơ (xã Hà Sơn, H.Hà Trung, Thanh Hóa).

Bắt ổ nhóm chuyên móc túi ở các lễ hội, khu vực đền, chùa - Ảnh 1.

10 nghi phạm nữ trong số 17 nghi phạm bị bắt giữ

CÔNG AN THANH HÓA

Trong 17 nghi phạm (11 nữ, 6 nam) bị bắt giữ, có 10 người ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, 4 người ngụ tỉnh Nghệ An, 2 người ngụ tỉnh Ninh Bình và 1 người ngụ tỉnh Hà Nam.

Bắt nhóm trộm cắp tài sản khét tiếng tại các đền chùa ở Thanh Hóa

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm cầm đầu ổ nhóm móc túi, trộm cắp là Ngô Thị Phương (52 tuổi, ngụ P.An Hưng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa; 1 trong 17 nghi phạm bị bắt giữ).

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ổ nhóm trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, móc túi của người dân, du khách khi tham gia các lễ hội ở các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là phân công vai trò của từng người, như người trực tiếp trộm cắp, móc túi; người bao quanh để che chắn cho đồng bọn thực hiện hành vi móc túi; người canh gác, cảnh giới…

Tài sản trộm cắp chủ yếu là dây chuyền vàng, tiền mặt, điện thoại di động được các nghi phạm chia nhau.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.