Thanh Hóa: Bắt quả tang đôi vợ chồng sản xuất bột ngọt và hạt nêm giả

23/05/2023 14:38 GMT+7

Từ tháng 4 đến nay, cặp vợ chồng ở P.Lam Sơn (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã sang chiết, đóng gói bột ngọt (mì chính) và hạt nêm giả để bán ra thị trường.

Ngày 23.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn (55 tuổi) và Đào Thị Yến (49 tuổi, cùng ngụ P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) đang sang chiết, sản xuất bột ngọt và hạt nêm giả.

Bắt quả tang đôi vợ chồng sản xuất mì chính và hạt nêm giả - Ảnh 1.

Cán bộ công an kiểm tra, thu giữ bột ngọt và hạt nêm giả

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Lực lượng công an đã thu giữ gần 600 kg bột ngọt và hạt nêm giả các nhãn hiệu lớn; gần 50 kg vỏ ni lông giả nhãn mác các hãng bột ngọt, hạt nêm; 2 máy ép dán túi ni lông cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra một số cửa hàng mua bột ngọt và hạt nêm của vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn và Đào Thị Yến, thu giữ tổng cộng hơn 100 kg bột ngọt và hạt nêm giả.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Sơn và Đào Thị Yến khai nhận từ đầu tháng 4 đến nay đã mua bột ngọt, hạt nêm và vỏ bao không rõ nguồn gốc xuất xứ để đóng bao thành các sản phẩm bột ngọt, hạt nêm giả các nhãn hiệu lớn và bán cho các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP.Thanh Hóa và một số huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.